Chi nhánh IS tại Caucasus tung video đe dọa Nga

ANTĐ - Một nhóm khủng bố ở Nga, cam kết trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), vừa tung một đoạn video kêu gọi vũ trang cho hàng triệu người Hồi giáo ở Nga, thúc giục họ thực hiện các vụ tấn công nhằm vào người dân và chính quyền nước này. 

Trong đoạn video được công bố hôm 6-3, chi nhánh của IS tại Caucasus tự gọi mình là “các chiến binh” của thủ lĩnh tổ chức cực đoan này, Abu Bakr al-Baghdadi. Theo trang Gazeta.ru, đoạn video sử dụng toàn tiếng Nga hiện đã bị dỡ khỏi YouTube. Đoạn video này xuất hiện cùng thời điểm xảy ra một vụ nổ bom xe gần đây ở nước Cộng hòa Dagestan thuộc Nga.

Ngoài việc đưa ra các lời đe dọa, đoạn video cũng chiếu cảnh một người được cho là điệp viên Nga bị hành quyết. Tuy nhiên, đến nay chưa có sự xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng Nga về vụ việc này.