Chị em ruột quản lý nhà hàng môi giới mại dâm

ANTĐ - Ngày 2-12, Phòng CSHS Công an TP.HCM đã tạm giữ 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Thùy Dung (SN 1980) và Nguyễn Thị Thùy Tiên (SN 1982, cùng trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận 5, TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”, đồng thời mở rộng điều tra về đường dây mại dâm do 2 chị em này cầm đầu. 

Đội ngũ nữ tiếp viên nhà hàng dưới tay quản lý của chị em má mì Dung - Tiên

Qua điều tra theo dõi, khoảng 21h45 đêm 28-11, trinh sát của Đội Phòng chống tệ nạn xã hội mại dâm - cờ bạc thuộc Phòng CSHS phối hợp cùng Công an quận 5 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính khách sạn Tân Thành Công (ở số 117 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5). Tại 3 phòng của khách sạn, cơ quan công an đã bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Từ khai nhận của những người có liên quan, ngay trong đêm cơ quan công an tiến hành kiểm tra nhà hàng 98 (số 98 đường Trần Bình Trọng, phường 2, quận 5), bắt giữ chị em Dung - Tiên.

Điều tra ban đầu xác định, chị em Dung - Tiên làm quản lý của nhà hàng 98 từ đầu tháng 9-2013 đến nay. Để kiếm thêm thu nhập, cặp chị em này kiêm luôn vai trò tú bà tổ chức cho tiếp viên nhà hàng bán dâm mỗi khi có khách yêu cầu. Đêm 28-11, khi khách có nhu cầu vui tới bến, chị em Dung – Tiên điều 3 chân dài đến khách sạn Tân Thành Công bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/lần/người, trong đó chị em Dung - Tiên lấy tiền môi giới là 200 nghìn đồng/người/lần.