Chỉ định Bí thư, Phó Bí thư và 5 ủy viên Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ định Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 7 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP giữ chức vụ Bí thư.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định, chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham dự Đảng đoàn HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao quyết định, chúc mừng các đồng chí được chỉ định tham dự Đảng đoàn HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều 24-12, Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc chỉ định Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội khóa mới.

Theo Quyết định số 604-QĐ/TU ngày 23-12-2020, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Quyết định cũng chỉ định các Ủy viên Đảng đoàn HĐND TP, gồm các đồng chí: Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà, Chánh Văn phòng HĐND TP Lê Minh Đức, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Vân Nga, Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Nguyễn Thanh Bình.

Thay mặt Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn cam kết Đảng đoàn, Thường trực HĐND TP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Cũng trong chiều nay, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP kiểm điểm trên tinh thần thẳng thắn, mạnh dạn có kiến nghị đề xuất với Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND TP, đặc biệt là trong việc chuẩn bị các kỳ họp liên quan đến quyết nghị cơ chế chính sách, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh trật tự của địa phương.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội kiểm điểm sâu về quy chế làm việc của Đảng đoàn, nhất là làm rõ hơn mối quan hệ phối hợp và làm việc giữa các cơ quan của thành phố, nhằm mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP trong thời gian tới.