Chỉ còn nợ đọng 2 vụ vi phạm trật tự xây dựng

ANTĐ - Ngày 6-2, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thống kê mới nhất cho thấy, các quận, huyện, thị xã chỉ còn nợ đọng 2 trên tổng số 527 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai phải xử lý theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội (danh sách lập từ tháng 6-2012). 

Trong khi đó, số công trình siêu mỏng, siêu méo trong danh mục phải xử lý còn tồn đọng khá nhiều, (192/597 trường hợp). Cũng theo Sở Xây dựng, năm qua, Hà Nội có tới 10.088 công trình xây dựng. Trong đó, 8.694 công trình có phép và được miễn phép xây dựng. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý vi phạm 1.391 công trình, trong đó, có 799 công trình không phép, 186 sai phép và còn lại là các vi phạm khác. Lực lượng chức năng đã đình chỉ 890 trường hợp và cưỡng chế xử lý 364 trường hợp.