Chỉ có 6,4% doanh nghiệp nhờ tòa án giải quyết tranh chấp

ANTĐ - Kết quả khảo sát nêu trên được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 21-4. 

Theo đó, 93,6% doanh nghiệp được hỏi khẳng định không nhờ đến tòa án để giải quyết các tranh chấp. Một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ doanh nghiệp “gõ cửa” tòa án còn thấp là do Bộ luật Tố tụng Dân sự còn nhiều quy định phiền hà, phức tạp, gây kéo dài thời gian.

Ông Trần Xuân Tiền – Văn phòng Luật sự Đồng đội cho biết, nhiều vụ việc tranh chấp đơn giản, giá trị tranh chấp thấp, các bên đều đã thống nhất về nội dung tranh chấp và có chứng cứ rõ ràng... nhưng tòa án vẫn phải tiến hành đầy đủ các thủ tục theo quy định chung của Bộ luật Tố tụng Dân sự rồi mới giải quyết. Vì vậy, thời gian thụ lý kéo dài, gây thiệt hại cho doanh nghiệp cả về thời gian và tiền bạc. Do đó, dự thảo Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi) đang được xây dựng cần lưu ý đến những điểm bất hợp lý này để khắc phục.