Chết não vì thử nghiệm thuốc

ANTĐ - Một người bị chết não và 5 người khác trong tình trạng nguy kịch sau khi tham gia thử nghiệm thuốc điều trị giảm lo âu tại thành phố Rennes ở tây bắc nước Pháp. 

Chết não vì thử nghiệm thuốc ảnh 1

Phòng thí nghiệm của Biotrial tại Rennes

Phát biểu tại buổi họp báo ở Rennes sau cuộc gặp với gia đình các nạn nhân hôm 15-1, Bộ trưởng Y tế Marisol Touraine nói rằng: “Chuyện xảy ra là chưa từng có tiền lệ”.

Theo bà Marisol, loại thuốc này, được sản xuất tại tập đoàn dược phẩm Bial có trụ sở ở Bồ Đào Nha, đang được công ty nghiên cứu Biotrial thử nghiệm tại một cơ sở ở Rennes.

Bà Marisol cũng bác bỏ thông tin truyền thông đưa ra trước đó rằng thuốc chứa cần sa. Sau vụ việc, tất cả việc thử nghiệm trên thuốc đã bị tạm ngừng.

Tổng cộng 90 người tình nguyện ở độ tuổi từ 28-49 tham gia cuộc thử nghiệm, trong đó 6 người nhập viện vì uống thuốc thường xuyên với liều cao.

Văn phòng công tố Paris nói rằng đã mở cuộc điều tra về vụ việc.