Đồng Nai:

Chết đuối khi chơi trò đu dây ở khu du lịch

ANTĐ -Bị rơi áo phao khi chơi trò đu dây qua sông, nữ du khách bị chết đuối. Đáng nói là vụ việc xảy ra tại khu du lịch nhưng nhân viên cứu hộ rất chậm chạp.

Sáng 23/2, các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, vẫn đang điều tra, xác định nguyên nhân dẫn đến vụ chết đuối thương tâm tại khu du lịch Bò Cạp Vàng, ấp 3, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch. Nạn nhân tử nạn được xác định là chị Trần Thị P. (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Định), là nhân viên một công ty ở TP.HCM.

Trò chơi "đu dây tử thần" tại KDL Bò Cạp Vàng nguy hiểm nhưng lực lượng cứu hộ rất mỏng


Trước đó, vào ngày 22/2 chị P. cùng nhóm bạn tổ chức đi chơi tại Khu du lịch trên. Khi tham gia trò chơi “đu dây tử thần”, (người chơi đu dây bắt qua ngang sông), chị P. đã bị đuối nước vì áo phao trên người chị bị bung chốt lúc nhảy xuống sông.

Phát hiện cô gái gặp nạn, nhiều du khách hô hoán báo nhân viên cứu hộ. Tuy nhiên, gần 20 phút sau, ca nô của lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được nơi chị P., lúc này nạn nhân đã chìm xuống dòng nước tử vong.

Cơ quan công an đang làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan khi để xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên. Sáng 23/2, gia đình đã đưa thi thể chị P. về quê nhà lo hậu sự.