Chết đuối dưới sông sau vụ đánh nhau trong đám cưới

ANTĐ - Sau khi đánh nhau dẫn đến bị thương tích trong đám cưới, ông Bốn bơi qua sông để về nhà và chết đuối.

Hồi 12 giờ ngày 3-1, ông Võ Văn Bốn (SN 1963, ngụ ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, Long An) tham dự tiệc cưới tại nhà ông Nguyễn Văn Tám (SN 1960, ngụ cùng ấp).


Trong bàn nhậu do có rượu dẫn đến lời qua tiếng lại, sau đó xảy ra xung đột giữa ông Bốn với ông Nguyễn Văn Hiệp (SN 1953, ngụ cùng ấp).


Dù mọi người tìm cách giải hòa và can ngăn ra nhưng hai bên vẫn lao vào xô xát.


Hậu quả, ông Bốn bị chấn thượng vùng mặt, ngực và bụng và được đưa tới Trạm y tế xã Thái Trị điều trị vết thương.


Khi khỏe lại, ông Bốn tự ra về nhưng không đi trên bờ mà bơi qua sông Thái Kỳ. Do đuối sức, ông Bốn chết đuối.

Vài giờ sau mới có người phát hiện, mò tìm vớt xác ông Bốn đưa lên bờ.