Chèo thuyền dạo chơi trên hồ, 3 cậu cháu chết đuối thương tâm

ANTĐ - Hai cháu ngoại từ TPHCM về thăm quê, ông Minh (cậu ruột) mượn thuyền hàng xóm chở hai cháu đi dạo trên hồ thì bất ngờ thuyền lật khiến cả 3 cậu cháu chết đuối.
Đầu buổi chiều 11-6, ông Hoàng Văn Minh ( SN 1966, trú tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, Thanh Hóa) cùng hai người cháu Cù Hoàng K. H. (SN 2001) và Cù Hoàng K. L. (SN 2003, trú tại TPHCM) mượn chiếc thuyền nhỏ của một người dân chèo dạo tại hồ Hang Hiểm, thuộc địa bàn xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung để ngắm cảnh.

Chèo thuyền dạo chơi trên hồ, 3 cậu cháu chết đuối thương tâm ảnh 1
Hồ Hang Hiểm nơi 3 cậu cháu ông Minh tử nạn


Khi ra đến khu vực giữa hồ thì bất ngờ thuyền đung đưa rồi lật úp khiến cả 3 cậu cháu chìm xuống hồ. Một lát sau người dân mới phát hiện thuyền bị lật, còn không thấy ba cậu cháu ông Minh đâu nên hô hoán nhau tìm kiếm. Đội thợ lặn liên tục ngụp lặn dưới hồ tìm kiếm, đến tối cùng ngày, thi thể của cả ba cậu cháu ông Minh dưới đáy hồ gần nơi phát hiện chiếc thuyền gặp nạn.
Được biết, cả hai cháu H và L vừa mới cùng người thân từ miền Nam về quê ngoại để chơi dịp hè thì xảy ra tai nạn thương tâm.
Hiện thi thể của hai cháu được đưa về quê ở TPHCM để mai táng.