Chèo kéo đi xe ôm, rồi thò tay móc ví

ANTĐ - Vừa thò tay rút chiếc ví da từ túi người đàn ông đi xe bus, Vân đã bị tổ công tác đặc biệt 142 bắt quả tang.

Khoảng 8h30 sáng nay 15-10, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe buýt Long Biên, thuộc địa bàn phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, tổ công tác đặc biệt 142 – Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang đối tượng Phạm Thu Vân (SN 1974, ở Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình) đang có hành vi lấy trộm chiếc ví da bên trong có 1,4 triệu đồng của ông Trần Văn H. (SN 1954, ở Tân Hải, Hải Hậu, Nam Định).

Phạm Thu Vân tại cơ quan công an

Và tang vật liên quan đến vụ án

Ngay sau đó, đối tượng và tang vật liên quan đã được bàn giao cho Công an phường Nguyễn Trung Trực điều tra, xử lý.

Tại cơ quan công an, bước đầu Vân khai nhận đã đóng giả người mời kéo xe ôm rồi lợi dụng sơ hở của khách đi xe để lấy trộm tài sản. 10 năm trước, Phạm Thu Vân cũng đã bị cơ quan công an bắt quả tang về hành vi tương tự. Vẫn “ngựa quen đường cũ”, hàng ngày, đối tường này lang thang, tìm đến các bến xe, nhà chờ xe buýt để “săn mồi”.

Trước đó ngày 12-10, cũng trong lúc làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại bến xe buýt Long Biên, lực lượng CSHS -  Công an phường Nguyễn Trung Trực đã bắt quả tang Nguyễn Đình Vân (SN 1963, ở Thượng Vũ, Kim Thành, Hải Dương) đang móc trộm ĐTDĐ của khách. Hiện đối tượng và tang vật đã được Công an phường Nguyễn Trung Trực bàn giao cho Công an quận Ba Đình hoàn tất hồ sơ khởi tố.