Chen chúc nội tạng, mỡ trâu bò trên xe tải 5 tạ

ANTĐ - Lái xe khai nhận mua gom “hàng” ở các điểm giết, mổ trâu bỏ, và không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Khoảng 4h sáng 7-10, tổ công tác đội CSGT-TT-PƯN CAH Phú Xuyên (Hà Nội), do Thiếu tá Lê Hồng Chuyên – đội trưởng chỉ huy, làm nhiệm vụ trên tỉnh lộ 428 thuộc địa bàn xã Phúc Tiến, đã phát hiện, kiểm tra xe tải BKS: 29C-223.55 có biểu hiện nghi vấn. Đúng như nhận định, trên thùng xe ô tô chất toàn nội tạng và mỡ trâu bò, trọng lượng hơn 400 kg. Một chiếc xe máy khá mới được chằng buộc trên xe, nhiều khả năng để phục vụ việc xé lẻ, tiêu thụ hàng.

Bước đầu, lái xe Chu Văn Đà, SN 1975, nhà ở xã Minh Tân, huyện Phú Xuyên, chỉ nhận được thuê chở số hàng trên, và không có bất cứ giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Cùng ngày, CAH Phú Xuyên phối hợp với cơ quan Thú y tiêu hủy toàn bộ số nội tạng, mỡ “bẩn” trên.

Một số hình ảnh xe tải chở nội tạng, mỡ trâu bò:

Chen chúc nội tạng, mỡ trâu bò trên xe tải 5 tạ ảnh 1

Chiếc xe chở nội tạng "bẩn"
Chen chúc nội tạng, mỡ trâu bò trên xe tải 5 tạ ảnh 2
Cách bảo quản rất tạm bợ
Chen chúc nội tạng, mỡ trâu bò trên xe tải 5 tạ ảnh 3
Xe máy nhiều khả năng để xé lẻ hàng
Chen chúc nội tạng, mỡ trâu bò trên xe tải 5 tạ ảnh 4
Lúc nhúc nội tạng
Chen chúc nội tạng, mỡ trâu bò trên xe tải 5 tạ ảnh 5 Chen chúc nội tạng, mỡ trâu bò trên xe tải 5 tạ ảnh 6
Chỉ nhìn đã đủ... ngán