Chém mẹ suýt chết sau khi vừa ra tù vì tội... giết con

ANTĐ - Chiều 2-9, CQĐT Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Thành (SN 1959, trú làng Bãi Sở, xã Tam Quang, huyện Tương Dương) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 30-8, Hoàng Văn Thành đã dùng dao chém vào đầu mẹ của mình là bà Chu Thị Dắt (80 tuổi). Cú chém mạnh làm bà Dắt trọng thương nhưng đã qua cơn nguy kịch sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo CQĐT, vào năm 1998, Hoàng Văn Thành đã bị TAND huyện Tương Dương tuyên phạt 12 năm tù giam vì tội giết người. Nạn nhân chính là con đẻ của y lúc đó mới được 11 tuổi.

Năm 2009, mãn hạn tù, Thành về nhà mẹ đẻ sinh sống nhưng thường xuyên gây gổ với mọi người. Đã nhiều lần Thành dọa giết chết mẹ và anh trai nhưng được những người xung quanh can ngăn kịp thời.