Chém gần đứt cánh tay chủ nhà nghỉ

ANTĐ - Chiều qua (27-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Lưu Đại Dương (SN 1978, tạm trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) mức án 17 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Đình Đăng (chủ nhà nghỉ Hoa Lan) ở phố Lĩnh Nam, cùng quận Hoàng Mai.

Đối tượng Lưu Đại Dương tại tòa

Cáo trạng truy tố tại tòa thể hiện, vợ chồng Dương vốn ở trọ tại tổ 34 phường Vĩnh Hưng. Ngày 15-11-2011, Dương và vợ mâu thuẫn nên đối tượng bỏ ra ngoài và đến thuê phòng tại nhà nghỉ Hoa Lan. Ngay đêm ấy, vợ Dương tìm đến bắt chồng về nhà. Do không biết đó là vợ Dương nên anh Đăng không cho người phụ nữ này lên phòng. Vì thế giữa vợ Dương và chủ nhà nghỉ đã xảy ra to tiếng. Chủ nhà nghỉ Hoa Lan lập tức không cho khách thuê phòng nghỉ nữa mà “mời” vợ chồng Dương ra về.

Rời khỏi nhà nghỉ, Dương không chịu về nhà mà hậm hực bỏ đi uống rượu. Đến 2h30 ngày 16-11-2011, đối tượng mang theo 1 con dao tông quay lại nhà nghỉ. Tại đây, thấy anh Đăng lúi húi ở quầy lễ tân, đối tượng liền xông tới chém vào tay. Chủ nhà nghỉ vội chống đỡ bằng một chiếc khóa xe đạp, nhưng vẫn bị Dương lao vào “bồi” thêm 2 nhát nữa vào người. Ở nhát chém thứ 3, đối tượng đã nhằm thẳng đầu anh Đăng. Theo phản xạ, nạn nhân giơ tay lên đỡ liền bị chặt gần đứt cẳng tay. Đúng lúc đó, vợ nạn nhân phát hiện tri hô và xông vào ôm chặt gã côn đồ… Mặc dù thoát chết, nhưng anh Đăng đã bị tổn hại 55% sức khỏe.

Xét thấy hành vi của Dương đã cấu thành tội giết người với tính chất côn đồ, hung hãn; việc nạn nhân may mắn thoát chết là nằm ngoài mong muốn của bị cáo, TAND TP Hà Nội đã quyết định xử phạt Lưu Đại Dương 17 năm tù giam theo tội danh bị truy tố.