Chelsea tiếp tục “gặt lúa non”, Arsenal đón…lão tướng

ANTĐ - Trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông, Chelsea tiếp tục chính sách “gặt lúa non” khi chiêu mộ tài năng trẻ Kurt Zouma từ Ligue I, còn Arsenal gây bất ngờ lớn khi đón 2 lão tướng Kim Kallstrom và Miroslav Klose.

Không quá ồn áo trên thị trường chuyển nhượng mùa đông, nhưng Chelsea đã có bản hợp đồng thứ 3 đầy hứa hẹn, khi chiêu mộ Kurt Zouma, cầu thủ năm nay 19 tuổi, từ Saint-Etienne. Theo báo chí nước Anh, HLV Jose Mourinho đã chi 12,5 triệu bảng để có được chữ ký của trung vệ cao 1m87, là thành viên của đội U20 Pháp, vô địch World Cup năm ngoái.

Tuy nhiên, Kurt Zouma vẫn sẽ tiếp tục ở lại thi đấu cho Saint-Etienne theo hợp đồng cho mượn của chính Chelsea đến hết mùa giải. Có thể thấy, trung vệ sinh năm 1994 được HLV Mourinho xem là sự thay thế xứng đáng cho John Terry, khi “công thần” của Chelsea đã bước sang tuổi 34 và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao.

Tài năng trẻ Chelsea mới chiêu mộ - Kurt Zouma

Với lối chơi dũng mãnh, luôn có ưu thế trong các pha tranh chấp tay đôi, Kurt Zouma thu hút rất nhiều sự chú ý của các đội bóng trên thế giới, dù vừa phải nhận án treo giò 10 trận, sau pha tắc bóng làm gẫy chân tiền vệ Thomas Guerbert của Sochaux hồi tháng 11/2013.

Trong khi đó, một đội bóng thành London khác là Arsenal gây bất ngờ khi đang hoàn tất thủ tục cuối cùng để mượn 2 “lão tướng” là Kim Kallstrom (Spartak Moscow) và Miroslav Klose (Lazio) cho tới hết mùa giải.

Sau khi thất bại trong việc hỏi mua thần đồng bóng đá Đức là Julian Draxler với mức phí hơn 37 triệu bảng, HLV Arsene Wenger bất ngờ hỏi mượn hai cầu thủ đã quá tuổi “băm” là Kallstrom và Klose để bổ sung nhân sự.

Nếu như việc chiêu mộ Klose (35 tuổi) sẽ giúp giảm tải cho Olivier Giroud trên hàng công của Arsenal thì thương vụ hỏi mượn tiền vệ 31 tuổi Kim Kallstrom được xem là một giải pháp cho nước cờ “bí” của Giáo sư khi khủng hoảng tuyến giữa vì chấn thương (Wilshere, Ramsey) và án treo giò (Flamini).