Chelsea thay tướng giữa dòng?

ANTĐ - 
Sau khoảng thời gian êm xuôi, HLV Benitez lại phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mới tại Stamford Bridge. Cuộc nổi dậy của các CĐV The Blues đang gây sức ép lớn lên Abramovich và BLĐ Chelsea.

Chelsea đã khởi đầu chiến dịch bảo vệ FA Cup bằng chiến thắng ấn tượng 5-1 trước Southampton. Nhưng cơn mưa bàn thắng đó không đủ để thầy trò Benitez xóa tan nỗi thất vọng khi ngay sau đó, họ bất ngờ gục ngã 0-2 trước Swansea ngay tại sân nhà ở trận lượt đi bán kết Capital One Cup. Đó là chưa kể thất bại muối mặt 0-1 trước đội bóng cuối bảng QPR tại Premier League.

Sau khoảng thời gian êm xuôi, HLV Benitez lại phải đối mặt với làn sóng tẩy chay mới tại Stamford Bridge. Hàng ngàn CĐV The Blues đã hủy vé toàn mùa và tuyên bố sẽ không trở lại với Chelsea chừng nào Benitez còn tại nhiệm.

“Chúng tôi đang trong tình trạng rối loạn và có nguy cơ mất bản sắc đội bóng. Tôi biết một số CĐV sẽ không xem Chelsea thi đấu chừng nào Benitez chưa rời Stamford Bridge. Theo kinh nghiệm của mình, tôi nghĩ họ sẽ không trở lại”, Trizia Fiorellino, Chủ tịch Hội CĐV The Blues cho biết.

“Chúng tôi đánh giá cao những gì Roman Abramovich làm được cho đội bóng nhưng rõ ràng Benitez không phù hợp với Chelsea. Ông ấy được kì vọng sẽ mang lại phong độ cho Torres nhưng mọi chuyện có vẻ như còn tồi tệ hơn”, Fiorellino nói thêm.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ CĐV nhà, BLĐ Chelsea đang rơi vào tình cảnh khó xử. Nếu quyết tâm giữ Benitez ở lại tới hết mùa giải này đúng theo thời hạn hợp đồng, The Blues sẽ trả giá bằng việc mất khá nhiều CĐV trung thành. Còn nếu tiếp tục sa thải HLV, đoàn quân áo xanh sẽ lại rơi vào tình trạng khủng hoảng vốn chưa sáng sủa sau khi Di Matteo ra đi.

Mọi quyết định vẫn đang nằm trong tay tỉ phú Roman Abramovich. Nhà tài phiệt người Nga đã từng thẳng tay sa thải 8 HLV. Bởi vậy, chiếc ghế của Benitez cũng chẳng được đảm bảo nếu Chelsea tiếp tục gây thất vọng ở mùa giải này.

Từ tham vọng 7 danh hiệu, Chelsea đã mất 4 (siêu cúp Anh, siêu cúp châu Âu, cúp thế giới các CLB và Champions League). Sau trận thua Swansea 0-2, The Blues lại đối mặt với nguy cơ bật bãi trước ngưỡng cửa chung kết Capital One Cup. Còn ở Premier League, họ đang bị Man Utd bỏ xa tới 14 điểm.

Benitez vốn không phải sự lựa chọn chiến lược của Abramovich khi chỉ được kí bản hợp đồng ngắn hạn. Bởi vậy, sự ra đi của ông trước khi hợp đồng kết thúc cũng là điều không quá bất ngờ nếu Chelsea tiếp tục gây thất vọng.