Chelsea thăng hoa, Conte vẫn muốn "đại phẫu"

ANTD.VN - HLV Antonio Conte vẫn lên kế hoạch cải tổ đội hình và sẽ chi tiêu mạnh tay trong 2 kỳ chuyển nhượng sắp tới, bất chấp The Blues đang hồi sinh mạnh mẽ.

Conte dự tính tiếp tục giúp Chelsea thay đổi mạnh mẽ

Tỷ phú Abramovich rất ấn tượng với công việc Conte đang làm ở mùa giải năm nay và thực sự bị thuyết phục bởi chiến thắng hủy diệt Everton 5-0 hồi tuần trước. Kết quả này giúp The Blues tạm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, chuỗi trận ấn tượng vừa qua chỉ là màn khởi đầu trong tham vọng làm tất cả những gì có thể của Conte để giúp Chelsea gặt hái thành công. 

Chiến lược gia người Italia dự kiến sẽ chi đậm ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 và hoàn tất những mảnh ghép vào mùa hè năm 2017. So với các đối thủ, việc không được dự cúp châu Âu là một lợi thế của Chelsea cho mục tiêu cạnh tranh chức vô địch ở giải quốc nội. Dù vậy, Conte hiểu rằng, ông không thể chỉ sử dụng dàn cầu thủ hiện tại để chinh phục Champions League - mục tiêu lớn nhất của The Blues tại mùa giải năm tới.

Abramovich đã “bật đèn xanh” cho những thay đổi lớn của Chelsea ở trung tâm hàng phòng ngự, với Leonardo Bonucci là ưu tiên tuyển mộ hàng đầu bất chấp Juventus không muốn để ngôi sao này ra đi. Branislav Ivanovic và đội trưởng John Terry nhiều khả năng không được gia hạn hợp đồng, điều có nghĩa The Blues sẽ phải tìm kiếm các giải pháp dự phòng nếu Juventus không bán Bonucci. Antonio Rudiger của Roma và Michael Keane của Burnley là những lựa chọn thay thế tiềm năng. 

Trong lúc sơ đồ 3-4-3 mang lại thành công lớn, Conte vẫn muốn có thêm lựa chọn và sẽ sử dụng chiến thuật 4-2-4 như ông từng mong muốn. Với dự tính này, chiến lược gia người Italia cần thêm ít nhất một tiền vệ mới, cầu thủ có thể đáp ứng được yêu cầu ở cả 2 sơ đồ.

Đó có thể là Radja Nainggolan của Roma và Marcelo Brozovic của Inter Milan. Ngoài ra, Conte cũng muốn tìm kiếm một cầu thủ đa năng vì John Obi Mikel không được gia hạn hợp đồng và sẽ chia tay vào cuối mùa giải.