Chelsea sắp không giữ nổi Hazard

ANTĐ - Không chỉ đối mặt với những thách thức khó khăn sau màn khởi đầu tệ hại ở mùa giải năm nay, Chelsea còn đứng trước nguy cơ mất ngôi sao hàng đầu Eden Hazard. 
Chelsea sắp không giữ nổi Hazard ảnh 1

PSG đang sẵn sàng chi 80 triệu bảng để có được chữ ký của ngôi sao người Bỉ

PSG, đội từng ký hợp đồng với hậu vệ David Luiz từ Chelsea vào mùa hè năm 2014, tin tưởng họ có thể thuyết phục  Hazard trở lại giải đấu hàng đầu nước Pháp - Ligue 1. PSG đã phải chi 50 triệu bảng đổi lại sự phục vụ của Luiz, nhưng sẵn sàng tăng gần gấp đôi con số đó - 80 triệu bảng hoặc nhiều hơn - nhằm có được chữ ký của ngôi sao người Bỉ vào cuối mùa giải năm nay.

Chelsea chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giữ chân Hazard ở lại Stamford Bridge. Dù vậy, nhà ĐKVĐ giải Ligue 1 của Pháp có lý do để lạc quan trong chiến dịch tuyển mộ cầu thủ xuất sắc nhất tại Premier League mùa giải trước. Hazard đã gia hạn hợp đồng 5 năm với Chelsea, nhưng màn khởi đầu thảm họa của The Blues dưới triều đại của HLV Jose Mourinho buộc ngôi sao này phải cân nhắc nghiêm túc về tương lai. 

Ngoài những lời mời gọi hấp dẫn từ Paris, Chelsea cũng phải “đương đầu” với Real Madrid nếu muốn giữ chân ngôi sao người Bỉ. Bất chấp màn trình diễn thiếu thuyết phục kể từ đầu mùa giải năm nay, Hazard vẫn là một trong những tài năng hàng đầu của bóng đá thế giới hiện tại. Đây là lý do khiến cả PSG và “Kền kền trắng” đều nuôi tham vọng sở hữu cầu thủ này. 

So với thực tế ở London, những gì diễn ra tại PSG hay Real Madrid đủ khả năng lôi kéo Hazard khỏi sân Stamford Bridge. PSG đã vô địch Ligue 1 trong 3 mùa giải liên tiếp gần đây dưới triều đại của HLV Carlo Ancelotti và cựu tuyển thủ Pháp, Laurent Blanc. Với tiềm lực tài chính hùng mạnh, PSG không giấu giếm khát vọng chinh phục đỉnh cao châu Âu trong tương lai gần.

Trong khi đó, Real Madrid là đội bóng giàu truyền thống nhất tại Tây Ban Nha cũng như đấu trường khu vực. Vấn đề của Chelsea lúc này vô cùng căng thẳng vì dù sao, họ cũng không còn là “ông lớn” trên thị trường chuyển nhượng như cách đây vài năm, khi sẵn sàng đọ tiền với bất cứ đội bóng châu Âu nào.  Một vấn đề khác của Chelsea là chính Hazard cũng đang cảm thấy ngột ngạt với HLV Mourinho, người mà ông chủ Abramovich vừa tạo cho cơ hội mới để làm lại từ đầu.