Chelsea sẵn sàng phá két vì Falcao

ANTĐ - Một lần nữa tương lai của tiền đạo Radamel Falcao trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên báo chí. Theo thông tin từ Chelsea, chủ sở hữu Roman Abramovich sẵn sàng cung cấp 45 triệu bảng cho sự phục vụ của cây săn bàn người Colombia. 

Chelsea cần Falcao để hoàn thiện lối đá vừa đẹp vừa hiệu quả

Falcao thực sự lọt vào “mắt xanh” của Abramovich kể từ lần đối đầu với Chelsea tại trận tranh Siêu cúp châu Âu. Ở trận đấu đó, tiền đạo người Colombia đã xé toạc hàng phòng ngự nổi tiếng chắc chắn của nhà ĐKVĐ châu Âu với cú hat-trick bàn thắng chỉ trong 45 phút đầu tiên và giúp đội bóng vừa chiến thắng tại Europa League đánh bại đại diện của xứ sở sương mù với tỷ số: 4-1. Phong độ ấn tượng của Falcao cũng mang lại màn khởi đầu gần như hoàn hảo của Atletico Madrid ở mùa giải năm nay. Họ bất bại kể từ đầu mùa giải và toàn thắng cả 3 trận gần đây, trong đó đều có dấu ấn cá nhân của Falcao. Màn trình diễn chói sáng của Falcao như lời thúc giục Abramovich phải nhanh tay hơn nếu không muốn để mất một trong những cây săn bàn xuất sắc nhất thế giới hiện nay. 

Mục tiêu của Abramovich là mua Falcao về thay thế vị trí của tiền đạo người Tây Ban Nha, Fernando Torres. Tỷ phú dầu lửa người Nga dường như không còn kiên nhẫn với cựu tiền đạo của Liverpool sau khi chữ ký kỷ lục tại Premier League gây thất vọng kể từ lúc gia nhập. Từ lúc Didier Drogba chuyển sang giải Super League của Trung Quốc, Torres được HLV Roberto Di Matteo trao nhiều cơ hội hơn, song cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng. Đây là yếu tố khiến Abramovich muốn nhanh chóng xúc tiến thương vụ tuyển mộ 

Falcao. Falcao được coi là sự thay thế hoàn hảo cho chỗ trống mà tiền đạo người Bờ Biển Ngà để lại. 

Thông tin từ The Sun tiết lộ, Falcao là ưu tiên tuyển mộ số 1 của Chelsea trên thị trường chuyển nhượng mùa Đông. Số tiền 45 triệu bảng không phải là nhỏ trong tình hình kinh tế thế giới khó khăn như hiện nay, nhưng nếu đem so với khát khao được thấy một thứ bóng đá vừa đẹp, vừa hiệu quả ở Chelsea của ông Abramovich, nó thực sự không phải là điều gì quá to tát.