Chelsea: Nguy cơ trắng tay

ANTĐ - Không đầy một tuần sau khi gây ấn tượng tại vòng 3 FA Cup, Chelsea trải qua cú “sốc” tại lượt đi bán kết cúp Liên đoàn Anh. Thất bại 0-2 ngay trên sân nhà dưới tay Swansea City vào rạng sáng qua khiến họ đối mặt với mùa giải trắng tay...

Đội quân của HLV Benitez khó có thể lật ngược tình thế

Vẫn là hầu hết những gương mặt vừa hủy diệt Southampton 5-1 cách đó vài ngày, nhưng Chelsea lâm vào thế bế tắc ngay tại Stamford Bridge. Sự vô duyên của các chân sút bên phía The Blues khiến họ phải trả giá. Michu sau đó là Danny Graham ghi bàn thắng đẩy Chelsea tới rất gần nguy cơ bị loại ngay trước ngưỡng cửa chung kết cúp Liên đoàn Anh. Rất may cho The Blues khi phía trước họ vẫn còn trận đấu lượt về, song không có nhiều người tin rằng đoàn quân của HLV Rafael Benitez có thể đảo ngược được tình thế. 

Sự điều chỉnh của Benitez trên hàng tấn công đang là chủ đề gây tranh cãi. Không giống như chuyến đi tới Southampton, chiến lược gia người Tây Ban Nha  vẫn đặt niềm tin vào Fernando Torres. Demba Ba, cầu thủ có lần trình diễn đầu tiên bằng cú đúp bàn thắng vào lưới Southampton, ngồi trên ghế dự bị. Sơ đồ chiến thuật mà Chelsea sử dụng vừa qua tương tự như cuộc tiếp đón QPR tại Premier League, nơi The Blues thất bại với tỷ số 0-1. Benitez sau đó sửa sai đưa cựu cầu thủ của Newcastle vào thay thế Torres nhưng khoảng thời gian 10 phút không đủ để tiền đạo người Senegal tìm kiếm bàn thắng cho Chelsea.

Thất bại dưới tay Swansea City là gáo nước lạnh dội lên tham vọng của Chelsea ở mùa giải năm nay. Trước đó, The Blues phải dừng chân tại vòng bảng Champions League, nơi họ đăng quang chức vô địch hồi tháng 5 năm ngoái. Cơ hội để đoàn quân của Benitez chạy đua tới chức vô địch Premier League mùa giải năm nay cũng khép lại chỉ sau nửa chặng đường. Chelsea hiện ít hơn 14 điểm so với đội đầu bảng M.U, khoảng cách gần như không thể khỏa lấp. Hy vọng tập trung vào các giải đấu cúp của Chelsea đang bị đe dọa nghiêm trọng. Với thất bại 0-2 dưới tay Swansea City, Chelsea cần phải thắng cách biệt 3 bàn tại Liberty mới có thể đảo ngược thế cờ. Chắc chắn, đoàn quân của HLV Michael Laudrup sẽ không để đại diện của London tung hoành trên sân của họ ở trận lượt về. Nếu không thể thắng cách biệt Swansea City trên 2 bàn, thầy trò Benitez sẽ chỉ còn duy nhất FA Cup để cứu vãn một mùa giải trắng tay. 

Chelsea đã có màn khởi đầu khá dễ dàng vượt qua Southampton 5-1 ở trận ra quân đầu tiên tại FA Cup. Trận đấu tại vòng 4 gặp Brentford hoặc Southend United không quá khó khăn với The Blues, song phía trước nhà ĐKVĐ của giải đấu lâu đời nhất xứ sở sương mù vẫn là một chặng đường dài. Điều quan trọng hơn khiến người hâm mộ của Chelsea lo lắng về viễn cảnh một mùa giải trắng tay là sự bất ổn của các học trò Benitez. 2 thất bại liên tiếp tại Stamford Bridge là kết quả đáng báo động về màn trình diễn của đội bóng thành London. Một khi dễ dàng gục ngã ngay tại “thánh địa” của mình, ai đảm bảo cho Chelsea về những kết quả thuận lợi trong những chuyến xa nhà?

Villas-Boas: Chelsea thiếu tầm nhìn

Cựu HLV Chelsea được The Blues bổ nhiệm vào mùa giải 2011-2012, nhưng bị sa thả và thay thế bằng Roberto Di Matteo chỉ sau 9 tháng. Và sau khi Di Matteo bị “trảm” bất chấp đưa Chelsea đăng quang chức vô địch Champions League hồi tháng 5 năm ngoái, Villas-Boas đã đề cập đến những vấn đề ở “kiến trúc thượng tầng” của đội bóng thành London. “Không có kế hoạch dài hạn ở Chelsea”, Villas-Boas nói với The Sun. “Đó là hậu quả mà Chelsea đang phải gánh chịu”.