Chelsea lấy vé chung kết FA Cup, HLV Tuchel đi vào lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đêm 17-4, dù bị đánh giá thấp hơn nhưng Chelsea của HLV Thomas Tuchel đã hạ Man City 1-0 để ghi tên mình vào trận chung kết cúp FA 2020/21.

Với thành tích này, Tuchel đã trở thành HLV người Đức đầu tiên trong lịch sử bóng đá Anh góp mặt ở một trận chung kết FA Cup. Điều này đồng nghĩa Tuchel đang có cơ hội cùng Chelsea giành cú đúp danh hiệu, bao gồm cả Champions League, trong mùa giải mà ông đến The Blues với tư cách "chữa cháy" cho người tiền nhiệm Frank Lampard.

HLV Thomas Tuchel và HLV Pep Guardiola

HLV Thomas Tuchel và HLV Pep Guardiola

Ở trận bán kết trước Man City, Chelsea đã trình diễn lối chơi hợp lý, bóp ngạt sức tấn công của đối thủ. Hakim Ziyech là người ghi bàn duy nhất từ đường chuyền thuận lợi của Timo Werner, sau pha phản công mẫu mực.

Như vậy, The Blues đã có lần thứ 15 vào chung kết FA Cup. Trong 14 lần trước đó, Chelsea thắng 8 và thua 6. Hiện hai đội vào chung kết giải đấu này nhiều nhất vẫn là Arsenal (21 lần) và M.U (20 lần).

"Tôi rất hạnh phúc và tự hào với màn trình diễn xuất sắc của cả đội. Chúng tôi không hề may mắn khi giữ sạch lưới vì đội bóng đã làm việc chăm chỉ để có được điều đó. Các cầu thủ bọc lót và hỗ trợ nhau tốt. Chelsea đã chơi rất dũng cảm", HLV Tuchel nói.

"Cảm xúc thật tuyệt vời bởi chúng tôi phải thi đấu với đội bóng hay nhất châu Âu thời điểm này. Toàn đội đã thu hẹp khoảng cách trong 90 phút. Rất khó khăn khi đối đầu với Man City, đó là lý do bạn phải chơi ở đẳng cấp cao nhất", chiến lược gia người Đức thêm vào.