Chelsea lần đầu tiên vô địch Champions League: Giấc mơ có thực

ANTĐ - Đánh bại Bayern 4-3 trên chấm 11m cân não sau khi hòa 1-1 ở hơn 90 phút thi đấu chính thức và 2 hiệp phụ, Chelsea đã lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch Champions League.

Người hùng của Chelsea - Petr Cech và Drogba

Vượt qua 2 đối thủ sừng sỏ của La Liga là Barca và Real Madrid, Chelsea cùng Bayern Munich xứng đáng góp mặt trong trận đấu cuối cùng của Champions League mùa này. Lợi thế sân nhà giúp thầy trò Jupp Heynckes lấn lướt hoàn toàn thế trận nhưng điều đó là chưa đủ để Hùm xám nước Đức chấm dứt giấc mơ 10 năm vô địch Champions League.

Ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, Bayern Munich đã tràn lên tấn công với 2 mũi khoan khá hiệu quả là Arjen Robben và Franck Ribery. Tuy nhiên, trong hiệp đấu thứ nhất, đội quân dưới quyền Jupp Heynckes không một lần xuyên thủng hàng phòng ngự Chelsea, đặc biệt trong những tình huống ngon ăn mà Arjen Robben tạo ra.

Trong khi Bayern bất lực trước mành lưới Petr Cech thì Didier Drogba lại thi đấu khá năng nổ trên hàng công Chelsea. Với sức mạnh, sự càn lướt, tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã tạo ra không ít phen sóng gió về cầu môn Manuel Neuer.

Sau hiệp đấu thứ nhất không có bàn thắng, Bayern bắt đầu hiệp 2 với khí thế tấn công dồn dập. Liên tiếp những cơ hội ngon ăn được đội bóng áo đỏ tạo ra nhưng lần lượt Mario Gomez, Arjen Robben hay Thomas Muller đều bỏ lớ đáng tiếc.

Chelsea đã có danh hiệu Champions League lần đầu tiên

Tấn công nhiều, cuối cùng Bayern cũng có bàn thắng mở tỷ số do côn của Thomas Muller ở phút 83. Từ đường kiến tạo của Toni Kroos, Muller nhanh nhẹn băng lên đánh đầu hạ gục thủ thành Petr Cech khai thông thế bế tắc.

Tưởng trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Bayern thì ở phút 88, từ một tình huống đá phạt góc hiếm hoi trong trận đấu, Didier Drogba đã bật cao đánh đầu đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Hòa nhau trong 90 phút thi đấu, cả 2 đội đành bước vào 30 phút hiệp phụ.

Và cơ hội đã đến với Bayern ở phút 93. Didier Drogba phạm lỗi với Franck Ribery trong vòng cấm và trọng tài quyết định cho các cầu thủ Bayern được hưởng quả phạt đền. Đáng tiếc là Arjen Robben lại bỏ lỡ cơ hội trong cuộc đấu tay đôi với thủ thành Petr Cech. Sau 120 phút thi đấu căng thẳng, 2 đội bước vào loạt đấu súng cân não.

Ở loạt sút đầu tiên của Chelsea, Mata đã đá hỏng nhưng sự xuất sắc của Cech (cản phá thành công cú sút Olic) và Drogba (thực hiện quả penalty quyết định cho Chelsea) sau đó đã giúp đội bóng của Roberto Di Matteo giành thắng lợi nghẹt thở 4-3 trên chấm 11m.

Thắng Bayern, sau bao năm chờ đợi, cuối cùng giấc mơ lên đỉnh châu Âu của The Blues đã trở thành hiện thực. Suốt chiều dài 107 năm lịch sử thăng trầm vừa qua, đến bây giờ The Blues mới được nếm trải niềm vui hạnh phúc khi lần đầu tiên giương cao chức vô địch Champions League. 

Với việc đoạt chức vô địch Champions League, Chelsea đã chính thức giành quyền tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu của Tottenham mặc dù đội bóng Bắc London đã cán đích ở vị trí thứ tư ở mùa giải này. Theo quy định của UEFA, nhà vô địch Champions League sẽ có mặt ở giải đấu này để bảo vệ ngôi vương của mình bất chấp thứ hạng tại giải VĐQG như thế nào.

Còn một điều quan trọng nữa, sau bao năm bỏ không biết bao nhiều tiền bạc đây là trái ngọt mà Abramovich xứng đáng được hưởng. Những cầu thủ Chelsea như Terry, Drogba, Lampard, Cech... đã đền đáp xứng đáng công ơn của tỷ phú người Nga khi đưa Chelsea đi tới đỉnh cao Châu Âu.

Còn về phía Bayern, họ vẫn chưa thể xóa được cái dớp chưa có một đội bóng nào đăng quang tại Champions League ngay trên sân nhà. Một lần nữa, chiếc cúp danh giá châu Âu lại tuột khỏi tay đại diện của nước Đức ở những phút cuối trận đấu...