Chelsea "hoảng loạn" vị trí thủ môn, giám đốc Petr Cech phải xỏ găng trở lại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Chelsea vừa chốt danh sách cầu thủ tham dự Premier League 2020/21 và điều khiến tất cả sửng sốt là giám đốc kỹ thuật của họ Petr Cech, người đã giải nghệ cách đây hơn 1 năm, được điền tên ở vị trí thủ môn thứ 4.

Dù đang sở hữu thủ môn đắt giá nhất hành tinh là Kepa, Chelsea lại chưa bao giờ phải đau đầu với vị trí "người gác đền" như bây giờ. Trong khi Kepa vẫn xuống cấp dần đều, tân binh Mendy chưa phải là chỗ dựa vững chắc nhất, Caballero lại quá già mà The Blues không có sản phẩm đào tạo trẻ chất lượng nào, cựu thủ thành Petr Cech đành phải xỏ găng trở lại.

HLV Lampard sẵn sàng đưa đồng đội cũ Petr Cech trở lại sân cỏ

HLV Lampard sẵn sàng đưa đồng đội cũ Petr Cech trở lại sân cỏ

Theo đó, trong danh sách 25 cầu thủ đăng ký dự Premier League 2020/21, Chelsea khiến các CĐV kinh ngạc khi điền tên Petr Cech vào vị trí thủ môn thứ 4. Cech năm nay đã 38 tuổi và đang đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật của CLB.

Điều này cho thấy niềm tin của HLV Lampard dành cho Kepa đã chạm đáy, nhất là sau trận hòa 3-3 trước Southampton ở vòng 5 vừa qua. Như vậy, trong trường hợp Kepa, Mendy và Caballero cùng gặp vấn đề, Chelsea sẽ phải sử dụng Cech, điều chưa từng có trong lịch sử.

Lý giải về nguyên nhân Cech được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu mùa giải, Chelsea giải thích trên trang chủ: "Đây là một bước đề phòng vì những điều kiện chưa từng có trong cuộc khủng hoảng do Covid-19 tạo ra. Petr Cech đảm nhận vị trí của một cầu thủ không hợp đồng".

Cech xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2020/21 của The Blues

Cech xuất hiện trong danh sách đăng ký thi đấu mùa giải 2020/21 của The Blues

Trong sự nghiệp của mình, Cech từng có 11 năm gắn bó với Chelsea, giai đoạn 2004-2015. Sau đó, huyền thoại người CH Séc đầu quân cho Arsenal trong những năm cuối sự nghiệp trước khi trở lại sân Stamford Bridge đảm nhiệm vai trò giám đốc kỹ thuật.

Cech cho đến nay vẫn là thủ môn thành công nhất lịch sử The Blues với 4 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 4 cúp FA, 3 cúp Liên đoàn, 2 Siêu cúp Anh, 1 Europa League và 1 Champions League.