Chelsea đang hồi sinh

ANTĐ - Sau khi The Blues thắng 3 trận liên tiếp ở Premier League, ghi 12 bàn và chỉ thủng lưới 2 bàn, Rafa Benitez tự tin tuyên bố, đừng vội gạch tên Chelsea khỏi cuộc đua vô địch Premier League. Nên nhớ Chelsea còn 1 trận chưa đá, nếu thắng sẽ chỉ còn cách Man City 1 điểm, nghĩa là cách Man United 8 điểm khi còn đến 19 vòng đấu ở phía trước. 

Cuộc hồi sinh của Chelsea tại Premier League dưới thời Benitez diễn ra vào đúng lễ Giáng sinh với chiến thắng 8 bàn dội vào lưới Aston Villa. Juan Marta không lập công trong đêm mưa bàn thắng đó nhưng đêm thứ Tư vừa qua - ngày Lễ tặng quà theo truyền thống của người Anh trên sân Carrow Road của Norwich, ngôi sao người Tây Ban Nha trực tiếp “mang quà” đến cho Rafa cùng người hâm mộ The Blues bằng pha ghi bàn đẳng cấp.

Đối với Benitez thì chiến thắng với tỷ số tối thiểu cũng có ý nghĩa như đánh bại đối phương 8 bàn không gỡ, quan trọng là phải giành trọn 3 điểm. Cái tính khoa học, tỉ mỉ đến mức thực dụng của ông được thể hiện ngay từ những trận đấu đầu tiên dẫn dắt The Blues  qua triết lý: nếu như không tìm ra cách ghi bàn thì ít nhất đội bóng áo xanh cũng không để thua bàn (hòa 0-0 với Man City và Fulham). Trải qua nhiều thử nghiệm khác, Chelsea đã giành được những chiến thắng hết mình như trước Nordsjaelland (6-1) hay Leeds (5-1), đi kèm với một số thất bại mất mặt dưới tay West Ham (1-3) và Corinthians (0-1). Chỉ đến lần thử nghiệm thứ 10 vừa qua, triết lý của Rafa mới được các học trò ứng dụng tốt nhất.

Chelsea hoàn toàn có lý khi tấn công cầm chừng trong cuộc đối đầu với Norwich ở sân bóng mà cả Arsenal lẫn Man United đều từng phải giương cờ trắng đầu hàng. Họ còn một lịch thi đấu dày đặc phía trước và không thể luôn tưng bừng như trận thắng Aston Villa trước đó 3 ngày. CĐV Chelsea cũng chẳng thể mong chờ điều gì suôn sẻ hơn trong cơn khủng hoảng hiện nay khi dưới thời Benitez, CLB thủ đô London mang về 11/18 điểm tối đa ở Premier League. Sau chiến thắng trước Norwich, Benitez cho biết: "Chúng tôi không để bị ảnh hưởng bởi các trận đấu khác. Chelsea có nhiệm vụ và mục tiêu rõ ràng nên không thể thất vọng vì những diễn biến xung quanh. Thông điệp gửi đi rất rõ ràng. Nếu chúng tôi chiến thắng và phát huy đà tiến bộ, Chelsea sẽ có cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch. Tôi cảm thấy toàn đội bắt đầu đi vào quỹ đạo, chơi ăn ý và hiểu nhau hơn. Chelsea có thể tiếp cận trận đấu theo cách khác nhau và vẫn giành kết quả tối đa. Đó là điều hết sức quan trọng, cần được tiếp tục phát huy."

Đêm nay Chelsea sẽ gặp đối thủ khó Everton trên sân Goodison Park. Everton cực mạnh trên sân nhà (vẫn chưa thua trận nào) và đang có tham vọng chạy đua một suất tham dự Champions League. Cuộc đua sẽ rất khốc liệt với chỉ 1 vé sẽ thuộc về Everton, Tottenham, Arsenal hay West Brom, vì 3 vé còn lại nhiều khả năng sẽ thuộc về 2 đội thành Manchester và Chelsea. Phát biểu trước chuyến hành quân đến thành phố cảng Liverpool, Benitez tự tin cho biết: “Everton là đội bóng không dễ đánh bại, nhất là họ được thi đấu tại Goodison Park. Nhưng tôi hài lòng về phong độ và nỗ lực của các cầu thủ Chelsea trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ đánh bại họ, để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch”.