Chelsea bất lực ngăn thần đồng của mình đến M.U hoặc Bayern

ANTD.VN - Mọi nỗ lực của Chelsea trong việc ngăn thần đồng Callum Hudson-Odoi đến Bayern Munich hoặc M.U đang hoàn toàn bế tắc.

Hudson-Odoi đang là cái tên thu hút sự chú ý nhất tại Anh vào lúc này, sau Jadon Sancho. Cầu thủ trưởng thành từ học viện trẻ của Chelsea đang cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Chưa ra sân đá chính trận nào tại Premier League, nhưng Hudson-Odoi đã đá chính ngay trận đầu tiên lên ĐT Anh, dù chỉ hơn 18 tuổi.

Callum Hudson-Odoi đang khiến Chelsea tiến thoái lưỡng nan

Màn trình diễn của cầu thủ sinh năm 2000 trong màu áo Tam sư càng khiến Bayern Munich và Man Utd, những đội bóng đã theo sát sao trẻ này từ lâu, thêm phấn khích. Hùm xám từng đề nghị 35 triệu bảng cho Hudson-Odoi nhưng lập tức bị Chelsea từ chối, trong khi M.U không buông tham vọng chiêu mộ anh cùng Jadon Sancho để làm mới hàng công.

Tuy nhiên, vấn đề của Chelsea lúc này là Hudson-Odoi đang kiên quyết từ chối gia hạn hợp đồng. HLV Maurizio Sarri không coi anh là lựa chọn số 1, vì CLB còn đó những Hazard, Willian và Pedro trong khi Hudson-Odoi cần được thi đấu.

Hợp đồng hiện tại của Hudson-Odoi với đội chủ sân Stamford Bridge đến 2020 là hết hạn. Chelsea còn đang đối mặt với án cấm chuyển nhượng từ FIFA và buộc họ không thể mất thêm bất cứ ngôi sao nào trong đội hình. Nhưng nếu Hudson-Odoi cứ khăng khăng từ chối, Chelsea sẽ buộc phải bán anh nếu không muốn mất trắng sao trẻ này ở mùa hè 2020.

Theo tờ Times, The Blues đang cân nhắc bán ngôi sao chạy cánh này vào mùa hè 2019, để thu về 35 đến 40 triệu bảng. Chelsea sẽ ưu tiên Bayern hơn M.U, vì không muốn "nối giáo cho giặc". Với một tài năng như vậy, Chelsea không nặng nề về những khoản tiền thu về. Nhưng trong bối cảnh Hudson-Odoi kiên quyết ra đi, họ chẳng còn cách nào khác.