Chê Đức không biết giữ bí mật, Mỹ ngừng hợp tác tình báo?

ANTĐ - Theo tờ Bild của Đức, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper đã ra lệnh xem xét lại việc hợp tác giữa Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) và cơ quan tình báo Đức (BND), sau những tai tiếng gần đây.

Trích dẫn từ một nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan tình báo Mỹ, tờ Bild cho biết ông Clapper không hài lòng với việc Berlin “không có khả năng giữ bí mật thông tin”. Nguồn tin này cho biết, việc Đức để lộ thông tin "còn nguy hiểm hơn những gì Edword Snowden đã từng làm". Snowden là cựu điệp viên của NSA, người đã tiết lộ cho cả thế giới biết về chương trình do thám toàn cầu của Mỹ.
Chê Đức không biết giữ bí mật, Mỹ ngừng hợp tác tình báo? ảnh 1Mỹ cho rằng việc Đức để lộ ra các thông tin tình báo trao đổi giữa 2 nước
là vô cùng nguy hiểm

Hiện tại Sở mật vụ Mỹ đã xem xét lại các lĩnh vực hợp tác với BND để có thể giảm bớt hoặc chấm dứt hoàn toàn các hoạt động này. Một số dự án chung giữa 2 cơ quan đã bị hủy bỏ kể từ khi lộ ra các vụ lùm xùm mới đây.

Chính phủ Đức và đại sứ quán Mỹ tại Đức đã từ chối bình luận về thông tin trên.

Vào tháng 4, truyền thông Đức đã đăng tải thông tin cho biết BND đã giúp NSA do  thám toàn bộ châu Âu. Cơ quan của Mỹ đã gửi thông tin của những mục tiêu cần theo dõi tới cho BND, đặc biệt trong số này có cả những quan chức cấp cao và lãnh đạo các tập đoàn, tổ chức lớn.

Một nguồn tin đã chỉ ra rằng BND đã gửi khoảng 1,3 tỷ mẩu thông tin dữ liệu điện thoại và tin nhắn cho NSA mỗi tháng.

Sự phẫn nộ của công chúng về các cáo buộc này đã khiến cho bà Merkel mất đi 1/3 số người ủng hộ. Vào cuối tháng 4, chính phủ Đức đã bị cáo buộc nói dối trước quốc hội về việc không biết tới các hoạt động giám sát của Washington tại Đức.