Cháy túi mùa World Cup

ANTĐ - Nhờ có sự kiện World Cup, các cửa hàng cầm đồ lại vào mùa kiếm ăn. Khách tăng, lãi suất cầm đồ cũng tăng, và nhiều người tán gia bại sản vì cầm đồ.
Cháy túi mùa World Cup ảnh 1
Ảnh minh họa của Phú Khánh

Lãi suất cầm đồ tăng vọt

Khoảng chục ngày nay, cửa hàng cầm đồ nào trên đường Láng, quận Đống Đa cũng nhộn nhịp khách vào ra. Tại cửa hàng cầm đồ L xe máy xếp san sát, tủ kính trước quầy hàng trưng bày vài chiếc smartphone và  máy ảnh. Tủ để đồ phía sau cánh cửa kính xếp vài chiếc máy tính xách tay. Chỉ vào chiếc xe SH ở ngoài cùng, chủ cửa hàng cho biết: “Vừa có khách hàng đến đặt chiếc SH này giá 30 triệu đồng do thua độ trận đêm qua. Xe có đủ giấy tờ nên lãi suất là 4.500 đồng/triệu/ngày”. Mặc dù là xe đầy đủ giấy tờ nhưng mức lãi suất này là cao hơn ngày thường. Theo chủ cửa hàng, nhiều tháng qua, cửa hàng cầm đồ “làm chẳng đủ ăn”, có ngày chẳng có khách nào, nhưng gần chục ngày gần đây thì khách đông hẳn. 

Đỗ Đình Vương (quê Thái Bình đang là sinh viên tại Hà Nội) cho biết, thỉnh thoảng Vương và bạn cùng phòng cũng phải “cầm đồ” vì lỡ ăn tiêu quá tay. Đối với tài sản đủ giấy tờ thì lãi suất dao động từ 1.500- 4.000 đồng/triệu/ngày. Nếu không có giấy tờ thì khách quen có thể “cầm uy tín”  nhưng lãi suất lên tới 10.000 đồng/triệu/ngày. Khách quen sẽ được ưu đãi hơn, trong khi khách lạ có thể được cầm uy tín nhưng rất ít, thường là bị ép giá và đẩy lãi suất cao ngất ngưởng. 

Tương tự, tại cửa hàng cầm đồ trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Đống Đa), lãi suất mùa World Cup đã tăng ít nhất 150% so với ngày thường. Bình thường, lãi suất trung bình 3.000-4.000 đồng/triệu/ngày tùy món hàng, nhưng hiện tại, khách cầm đồ thường phải trả lãi rất cao. Theo anh Nguyễn Thành Long (thuê trọ tại tổ 43 đường Hồ Tùng Mậu), anh vừa “cầm” chiếc máy tính Vio mới mua hơn 17 triệu đồng lấy 7,5 triệu đồng với lãi suất 6.000 đồng/triệu/ngày. 

Có lãi suất “dễ chịu” hơn, một số cửa hàng cầm đồ tại phố Đặng Dung chỉ tính 2.000-5.000 đồng/triệu/ngày. Cứ 10 ngày khách phải trả lãi cho cửa hàng 1 lần. Nếu khách hàng đúng hẹn sẽ được giữ đồ, và ngược lại, không đúng hẹn sẽ bị thanh lý. 

Trên mạng internet, dịch vụ cầm đồ mùa World Cup cũng nở rộ với lãi suất chào mời rất cạnh tranh, điều kiện đơn giản và chấp nhận cả những tài sản giá trị không cao lắm.

Sắp vào dịp cao điểm

Theo chủ cửa hàng L. nói trên, khách cầm đồ những ngày qua có tăng nhưng vẫn chưa phải là dịp cao điểm. “Vài ngày nữa, khi World Cup bước vào những trận quyết đấu cuối cùng thì khách hàng sẽ tăng, hàng cầm mới có giá trị. Giờ khách chỉ cầm điện thoại hay xe máy, thẻ sinh viên, vài ngày nữa còn cầm cả ô tô, xe máy đắt tiền, thậm chí cả sổ đỏ”. Còn đầu mùa giải, chỉ có những “con bạc” ham hố mới lao vào đặt cược. 

Các cửa hàng cầm đồ không chỉ phân biệt khách lạ và khách quen để định mức lãi suất, thời gian cầm cố mà còn phải “trông mặt mà bắt hình dong” để cầm. Ví như người nhìn có tiền, sang trọng thì được cầm đồ với lãi suất ưu đãi hơn và có thể gia hạn. Nếu như trước đây, các loại xe máy không có giấy tờ chính chủ, hợp pháp cũng vay được tiền thì bây giờ, xe máy được coi là mặt hàng có giá trị thấp nên xe không có giấy tờ, khách hàng không trả nổi lãi và gốc không đến nhận lại, cửa hàng thanh lý cũng khó. 

Trên thực tế thì không ít người cầm cố máy tính xách tay để lấy vài triệu, nhưng sau đó phải cầm hoặc bán cả xe máy vài chục triệu đồng, thậm chí vay mượn thêm để “đắp” vào trả vốn lẫn lãi cho cửa hàng cầm đồ. Thế nên mặc dù 4 năm mới có 1 lần, nhưng nhiều người giàu lên trông thấy nhờ World Cup, cũng không ít kẻ trắng tay vì những trò cá cược rủi may.