TP.HCM:

Cháy trong đêm, hàng chục sinh viên nháo nhào leo lan can thoát thân

ANTĐ -Hơn chục sinh viên nháo nhào leo qua lan can tầng hai tèo qua mái nhà kế bên, khi đám cháy xuất phát từ tầng trệt căn nhà 3 tầng. Một sinh viên bị bỏng nặng. 

Ngày 1/12, Phòng pháp chết nđiều tra và xử lý cháy nổ thuộc sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng công an quận 4 điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ cháy vào rạng sáng cùng ngày tại ngôi nhà 3 tầng địa chỉ số 489/10 đường Đoàn Văn Bơ, phường 13, quận 4.

Trước đó, vào lúc 1h45 rạng sáng, người dân sống xung quanh khu vực căn nhà trên nghe tiếng kêu cứu của nhiều sinh viên ở trọ tại đây. Ít phút sau người dân có mặt tại hiện trường hốt hoảng khi phát hiện căn nhà đã phá cháy dữ dội, khó bốc lên nghi ngút bắt đầu từ tầng trệt.

Các vệt khói loang lỗ còn lại phía bên ngoài căn nhà 3 tầng

Nhiều nam, nữ sinh viên hoảng loạn phải leo qua lan can tầng 2 sang mái nhà kế bên tìm đường thoát. Trong lúc nguy cấp một nữ sinh viên đã chạy xuống tầng trệt, nơi đám cháy xuất phát, mở cửa cho người dân xông vào ứng cứu.

Nhiều người với bình Co2, nước trên tay hỗ trợ dập tắt đám cháy nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng phát dữ dội. Nỗ lực bất thành người dân đã điện báo lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Phòng Cảnh sát PCCC quận 4 đã điều động hàng chục chiến sỹ cùng xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường.

Người dân tại khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc

Sau gần hơn 1 giờ đồng hồ ứng cứu, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã dập tắt hoàn toàn đám cháy đồng thời đưa nhiều sinh viên mắc kẹt trên mái nhà xuống đất an toàn bằng thang chuyên dụng. Tuy nhiên một sinh viên tên Kiệt đã bị bỏng nặng trong lúc vụ cháy xảy ra, và hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Nhiều vật dụng, đồ dùng sinh hoạt của sinh viên bị lửa thiêu rụi.

Cơ quan công an và dân phòng địa phương bảo vệ hiện trường căn nhà

Theo thông tin tìm hiểu được biết, căn nhà 3 tầng trên được khoảng 12 sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM thuê để ở. Vụ cháy xảy ra quá bất ngờ, lại bùng phát tại tầng trệt nên nhiều sinh viên nháo nhào leo lan can tháo chạy rất nguy hiểm.

Người dân sống tại khu vực này có một phen hốt hoảng 


Nguyên nhân xảy ra vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.