Cháy rừng, Indonesia mất 16 tỷ USD trong năm 2015

ANTĐ - Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 15-12 cho biết, do các đám cháy rừng liên miên trong năm nay, Indonesia đã mất 16 tỷ USD, nhiều hơn gấp đôi so với 7 tỷ USD nhằm tái thiết tỉnh Aceh sau trận sóng thần xảy ra năm 2004.
Cháy rừng, Indonesia mất 16 tỷ USD trong năm 2015 ảnh 1

Các đám cháy và khói mù là kết quả của tình trạng đốt rừng để trồng cây cọ diễn ra hàng năm tại Indonesia - quốc gia sản xuất dầu cọ nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, thiệt hại do cháy rừng năm 2015 là nặng nề nhất trong vài năm gần đây.

Theo WB, từ tháng 6 tới tháng 10-2015, các đám cháy đã tàn phá 2,6 triệu ha rừng và đất nông nghiệp trên khắp Indonesia, có thể gây thiệt hại kinh tế tương đương 1,9% GDP năm 2015 của nước này. Ngoài ra, cháy rừng còn khiến nửa triệu người Indonesia bị mắc bệnh về đường hô hấp, trong khi người dân ở Singapore và Malaysia cũng chịu “chung số phận”.