TP.HCM

Cháy nổ lớn kho hàng trong khu chế xuất Linh Trung

ANTĐ -1 vụ cháy lớn xảy ra tại kho chứa hàng thuộc khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM khiến hàng chục tấn hàng cùng 2 nhà kho bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vào lúc 13h30 chiều 28/11 tại Trung tâm Tiếp Vận Xanh (Green Logistics JSC số 920A, quốc lộ 1A, khu phố 4, phường Linh Trung, quận Thủ Đức. TP.HCM) đã xảy ra một vụ cháy lớn tại kho chứa hàng hóa. Lúc này nhiều công nhân và người dân xunh quanh nghe nhiều tiếng nổ tại Trung tâm Tiếp Vận Xanh nói trên và phát hiện đám cháy bốc lên cao.

Vụ cháy xảy ra tại Trung tâm Tiếp Vận Xanh nằm trong khu chế xuất Linh Trung 1

Lực lượng tại chỗ đã dùng bình CO2 dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn và lan nhanh nên không thể dập tắt. Lực lượng chữa cháy thuộc khu chế xuất Linh Trung 1 cũng đã điều động phương tiện và người đến nhưng do ngọn lửa bùng phát lớn nên không thể can thiệp được.

Lúc này lửa đã bao trùm và khói bốc cao hàng chục mét làm cho cả khu náo động.

Cột khói bốc cao

 Nhận được tin báo, Sở PCCC TP.HCM đã huy động gần 20 xe chữa cháy và gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc phòng cảnh sát PCCC các quận 2, quận 9, quận 12, quận Bình Thạnh, phòng hướng dẫn chỉ đạo, phòng cứu hộ cứu nạn…  nhanh chóng đến ứng cứu. Tại hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác chữa cháy, phó giám đốc Sở cảnh sát PCCC TP.HCM, đại tá Nguyễn Văn Băng cho biết: “lực lượng chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn trong lúc tiếp cận đám cháy vì diện tích kho hàng rộng lớn, không đủ lượng nước cần thiết và nhiều nguyên liệu hàng hóa bên trong đã bén lửa, bùng cháy mạnh gây khó khăn trong việc lựa chọn cách thức dập lửa”.

Khu dân cư và công nhân náo động

Đến 16h chiều cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, tuy nhiên vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn vì bên dưới các đống hàng hóa vẫn còn cháy âm ỉ.  Lực lượng chữa cháy dùng vòng rồng phun vào các khu vực có nguy cơ bùng cháy trở lại.

1 số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy

Thống kê ban đầu cho biết, vụ cháy đã làm hai nhà kho có diện tích gần 3.000m2 đổ sập hoàn toàn cùng với hàng trăm tấn hàng hóa chứa bên trong đã bị cháy rụi. May mắn vụ cháy nổ này không gây thương vong về người. Hiện Sở cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương làm rõ nguyên nhân cũng như thống kế chi tiết thiệt hai do vụ cháy gây ra.