Đồng Nai:

Cháy lớn tại xí nghiệp sản xuất gỗ, hàng chục công nhân bỏng nặng

ANTĐ -Đang làm việc, hàng trăm công nhân DNTN Đức Tâm, ở Đồng Nai giật mình khi nghe một tiếng nổ lớn tại khu vực xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu, sau đó khói và lửa bốc lên nghi ngút. Hàng trăm công nhân tháo chạy tán loạn.

Vụ việc xảy ra vào lúc khoảng 14h30 ngày 30/10, khoảng gần 300 công nhân của DNTN Đức Tâm do ông Nguyễn Công Thanh (SN 1956) làm chủ, đang làm việc thì bổng nghe một tiếng nổ lớn từ khu vực lò hút bụi của công ty, mọi người bỏ chạy tán loạn. Nhiều công nhân sau khi thoát được ra ngoài đã dùng bình chữa cháy và nước để dập lửa tại chỗ nhằm cứu hàng chục công nhân vẫn còn mắc kẹt bên trong.

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM

Vì là cơ sở sản xuất gỗ nên các nguyên liệu rất dễ cháy, không bao lâu sau ngọn lửu đã nhanh chóng bùng lên. Các công nhân tại chỗ tích cực dập lửa và thông báo cho cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, sở cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng chục chiến sĩ và nhiều xe chữa cháy chuyên dụng đến hiện trường. Sau nhiều nỗ lực dập lửa, mọi người đã cứu được 22 công nhân bị kẹt trong đám lửa và nhanh chóng đưa đến bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất (Đồng Nai) cấp cứu, trong tình trạng nhiều công nhân bị bỏng nặng và ngất lịm đi. Sau khi cấp cứu tại đây, 15 công nhân bị bỏng nặng toàn thân đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều trị.

1 nạn nhân bị bỏng nặng ở vùng đầu

Có mặt tại bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, anh Nguyễn Văn Quân (SN 1993, công nhân của DNTN Đức Tâm) vẫn chưa hết bàng hoàng, kể lại “khi em và các anh chị công nhân khác đang làm việc gần bồn máy hút bụi thì nghe một tiếng nổ lớn, sau đó thấy lửa bốc lên ngùn ngụt. Mọi người hoản loạn chạy ra phía cửa, em bị ngất và khi tỉnh lại thì biết mình đang ở bệnh viện, toàn thân đau buốt”.

Ngày 31/10 sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai phối hợp cùng các cơ quan chức năng địa phương khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên.