Cháy lớn tại Phủ Tổng thống Latvia

ANTĐ - Tòa lâu đài Riga hàng trăm năm tuổi và cũng là Phủ Tổng thống Latvia đã bị thiệt hại nặng sau khi xảy ra một vụ cháy lớn. 

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Bà Viktorija Sembele, Người phát ngôn Cơ quan cứu hộ và cứu hỏa nhà nước Latvia cho biết, vụ cháy xảy ra trong đêm 20-6 đã làm phần mái, tầng 2 và tầng 3 của lâu đài hư hại nặng. Sau khi ngọn lửa bùng phát, nhà chức trách Latvia đã huy động cả trực thăng quân đội để dội nước từ trên cao, đến sáng 21-6 ngọn lửa mới được khống chế. Rất may không ai bị thương, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra. 

Lâu đài Riga có niên đại từ đầu thế kỷ XIII và cũng là nơi đặt Văn phòng Phủ Tổng thống Latvia. Nhưng do lâu đài đang trong giai đoạn nâng cấp, sửa chữa, nên khi đám cháy xảy ra, Tổng thống Andris Berzins không ở tại đây. Hiện Văn phòng Phủ Tổng thống Latvia tạm thời được chuyển tới Blackheads House, cũng là một tòa nhà cổ ở Thủ đô Riga.