Cháy liên tiếp trong đêm, nhiều gia đình được cứu thoát nạn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chỉ trong thời gian từ cuối tháng 6 đến những ngày tháng 7 vừa qua, hàng loạt vụ cháy đã xảy ra trong đêm. Do thời điểm cháy giữa đêm khuya, nên tất cả người mắc kẹt trong khói, lửa đều ở chung ranh giới sống và chết rất mong manh. Với sự kịp thời của những người lính cứu hỏa và bà con xung quanh hiện trường các vụ cháy, đã giành giật, cứu sống nhiều mạng người khỏi sự nguy hiểm đến tính mạng.
Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC quên mình trước hiểm nguy, lao vào lửa cứu người dân ra ngoài an toàn
Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC quên mình trước hiểm nguy, lao vào lửa cứu người dân ra ngoài an toàn

Xảy ra nhiều vụ cháy trong đêm

Liên tiếp trong những gần đây, các vụ cháy có người mắc kẹt, thậm chí cả gia đình gần 10 người gặp nguy hiểm, nhưng đều được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội cùng người dân kịp thời cứu thoát khỏi nguy hiểm trong đêm.

Điển hình, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h sáng ngày 18-7, tại số nhà 378 phố Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã đe doạ đến sự nguy hiểm của 4 người dân.

Ngôi nhà ống nơi xảy ra vụ cháy có diện tích khoảng 59m2, 4 tầng, 1 tum, gia đình đã mở lối thoát nạn thứ 2 trên mái nên có ít nhất 2 người tự thoát sang hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, 2 người còn lại được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời cứu ra ngoài nên thoát nạn.

Tiếp đến 23h16 ngày 23-7, đã xảy cháy ngôi nhà số 433 đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm khiến 9 người mất bình tĩnh, hoảng loạn bị mắc kẹt trên tầng 3 của ngôi nhà. Vượt qua làn khói dày đặc, cán bộ chiến sỹ Đội Cánh sát PCCC&CNCH Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã hướng dẫn 9 người trong ngôi nhà thoát hiểm an toàn.

Trước đó, rạng sáng 27-6, một căn nhà trong ngõ 103, phố 8/3 phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã cháy khu vực bếp thuộc tầng 2 của căn nhà. Vào thời điểm này, trong nhà có 4 người mắc kẹt gồm chủ nhà, vợ cùng 2 con trai. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 15 Cảnh sát đến hiện trường để chữa cháy và cứu nạn. Nỗ lực tiếp cận vượt qua nguy hiểm, 4 người trong gia đình bị mắc kẹt được lực lượng chức năng dùng thang cứu nạn an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm, CAQ Ba Đình đã kịp thời cứu người dân gặp nguy hiểm trong đám cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hoàn Kiếm, CAQ Ba Đình đã kịp thời cứu người dân gặp nguy hiểm trong đám cháy

Hành động dũng cảm, tinh thần trách nhiệm của của những người lính cứu hỏa Công an Hà Nội đã thực sự đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Những người lính cứu hỏa luôn giữ trong tim tình yêu ngành, tinh thần trách nhiệm cao, có ý chí và lòng dũng cảm băng qua hiểm nguy cứu người thoát nạn. Trong những vụ cháy vừa qua, hầu hết lửa bao trùm toàn bộ các điểm xảy cháy. Thời gian cháy vào giữa đêm, không nhìn rõ lối đi trong sức nóng kinh hoàng, có thể làm mềm những thanh thép, biến dạng các mái tôn, nhưng vẫn không khuất phục, cản trở ý chí và trách nhiệm cứu người của những người lính cứu hỏa anh dũng.

Họ đã xông vào "biển" lửa, cốt mong giành giật sự sống của những người đang bị mắc kẹt. Họ leo lên thang từ ban công nhưng lửa và khói cứ quấn vào người họ, như muốn "nuốt" cả sinh mạng người lính. Nguy hiểm là vậy, nhưng cho dù gian nan đến đâu thì người lính cứu hỏa vẫn mưu trí, dũng cảm lao vào hiểm nguy để cứu những người mắc kẹt trong các đám cháy.

Khi hành động, con tim và khối óc mỗi người lính cứu hỏa đều chung một ý chí cứu người là trên hết, chạy đua từng giây để cứu các nạn nhân an toàn mới là sự lựa chọn đặc biệt nhất.

Liên tiếp xuất hiện những hành động dũng cảm của người lính cứu hỏa gần đây, đã làm lay động biết bao trái tim người dân. Để động viên tinh thần những người lính PCCC và CNCH, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã kịp thời động viên, gửi thư khen và Quyết định tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã dũng cảm, mưu trí cứu người vượt qua nguy hiểm trong các vụ cháy xảy ra vừa qua...

Trong thư gửi CATP Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ: “Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi Công an thành phố Hà Nội, các cá nhân, đơn vị trực tiếp tham gia chữa cháy, CNCH tại số nhà 378 phố Phúc Tân vào ngày 18/7/2022; các đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, không sợ hiểm nguy, gian khổ, nhanh chóng dập tắt đám cháy và giải cứu kịp thời 4 nạn nhân, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm với nhân dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân; đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam”.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hai Bà Trưng cứu nạn người dân mắc kẹt trong vụ cháy tại phường Quỳnh Mai

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Hai Bà Trưng cứu nạn người dân mắc kẹt trong vụ cháy tại phường Quỳnh Mai

Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo

Sự chủ quan và lơ là, bất cẩn của người dân trong sinh hoạt cuộc sống thường ngày đã dẫn đến những vụ hỏa hoạn hậu quả khôn lường.

Hỏa hoạn xảy ra trong đêm có thể là tai nạn khách quan, không ai mong muốn, nhưng bản chất sâu xa và nguyên nhân của những vụ hỏa hoạn lại xuất phát từ chính ý thức chủ quan của người dân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Bắc Từ Liêm và CAQ Tây Hồ phối hợp hướng dẫn thoát nạn 9 người tại vụ cháy đêm 23-7

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Bắc Từ Liêm và CAQ Tây Hồ phối hợp hướng dẫn thoát nạn 9 người tại vụ cháy đêm 23-7

Mùa hè đang vào đợt cao điểm nắng nóng, các thiết bị điện sử dụng liên tục hết công suất.

Theo quy định an toàn kỹ thuật, các thiết bị điện phải được bảo dưỡng, bảo hành và kiểm tra thay thế, tránh chập cháy. Nhưng trên thực tế, việc này rất hiếm gia đình chấp hành, thực hiện để bảo toàn sự an toàn cho chính gia đình mình.

Trong các báo cáo kết luận các vụ cháy từ lực lượng chức năng, nguyên nhân xảy ra chủ yếu từ chập điện. Như vậy, không chỉ thiết bị điện trong nhà là mấu chốt của những vụ cháy, mà còn do cả hệ thống điện chung trong gia đình cũng luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ bởi sự xuống cấp của đường dây, chất lượng của ổ, phíc cắm…

Tất cả các đồ dùng trong gia đình nói chung và ý thức chủ quan, lơ là của người sử dụng đã là tác nhân dẫn đến các vụ cháy kinh hoàng, nguy hiểm trong thời gian vừa qua.

Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội khuyến cáo: “Đã từng xảy ra cháy từ hành động rất nhỏ, nhưng gia chủ không biết như việc dùng quạt điện nhưng cho hẳn vào trong màn. Người dân ngủ say đạp đổ quạt, khiến màn quấn vào cánh quạt làm bó mô tơ dẫn đến chập cháy và nhà nhà. Từng xảy ra trường hợp có gia đình để cây nước nóng, lạnh cắm điện, nhưng bình cạn nước không để ý, đến một thời điểm nhất định đã chập cháy và cháy lan, cháy lớn…”.

Những lỗi sơ đẳng trong việc sử dụng thiết bị điện trong sinh hoạt gia đình, nhưng đó là sự nguy hiểm khôn lường.

Theo phân tích của các chuyên gia PCCC, đêm bao giờ nguồn điện cũng mạnh hơn, do đó thiết bị điện kém chất lượng dễ bị cháy, hoặc có một số thiết bị do cắm sạc để sạc pin như xe đạp điện, bộ cảm biến ngắt điện năng vào mất tác dụng do dùng lâu ngày, nên đêm dòng điện lớn vào đã gây cháy, nổ.

Để phòng cháy có hiệu quả, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó trưởng CAQ Cầu Giấy, Hà Nội phân tích: “Phòng cháy không chỉ là trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy, mà cái gốc phải xuất phát từ ý thức luôn cảnh giác cao với hỏa hoạn của người dân. Kiểm tra, thay thế, bảo trì thiết bị điện đúng định kỳ và khi sử dụng điện hằng ngày cũng phải hiểu biết, dùng đúng mục đích và tiết kiệm điện.

Đã từng có trường hợp cháy nhà chỉ xuất phát từ cái máy sấy tóc, được gia chủ mang sấy áo ẩm để mặc. Khi để máy hoạt động, nhưng chủ nhà lại đi làm việc khác và quên dẫn đến hậu quả cháy nhà. Điều này cho thấy, khi sử dụng thiết bị điện phải rất cẩn thận, dùng xong phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm; ra khỏi nhà phải tắt điện, kiểm tra tất cả các thiết bị điện. Ý thức cẩn thận sẽ là biện pháp hữu hiệu để giảm và hạn chế cháy”- Đại tá Nguyễn Trường Sơn chia sẻ.

Phòng cháy là trách nhiệm của toàn dân, không phải của riêng ai. Vì thế, ngoài việc lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chủ động, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền PCCC, người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác này mới kiềm chế, hạn chế cháy và giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra.