Chạy đua sinh con năm Rồng, báo động dân số

ANTĐ - Đó là thông tin do Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đưa ra trong buổi trao đổi với báo chí mới đây. 

Theo thống kê báo cáo của cơ quan này, chỉ riêng tháng 1-2012 đã có 87.000 trẻ được sinh ra trên cả nước, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2011. Trong đó, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 8.000 trẻ, tăng 2.000 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. Đáng chú ý, với quan niệm “trai Nhâm, nữ Quý”, năm Nhâm Thìn sinh con trai tốt hơn con gái, nhiều người tìm mọi cách để lựa chọn giới tính khi sinh nhằm sinh bằng được quý tử, khiến cho tình trạng mất cân bằng tỷ số giới tính càng trở nên nóng bỏng. 

TS. Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục    DS-KHHGĐ lý giải, mức sinh có sự gia tăng khá mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2012 này do tâm lý của người dân muốn sinh con trong năm đẹp. “Thực chất Việt Nam đang bị ảnh hưởng bởi sự truyền thông quá mạnh mẽ về năm Nhâm Thìn của các nước xung quanh như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản…, còn theo tôi với người dân Việt Nam, năm rồng chẳng có gì đặc biệt” - ông Trọng cho biết.