Hà Nội

Chạy chốt 141, thanh niên xăm trổ bị chốt chặn, vây bắt

ANTĐ - Chạy được 50m, nam thanh niên xăm trổ đã bị tổ công tác quật ngã đưa về chốt.

Khoảng 20h30 phút ngày 24/4, tổ công tác Y7/141 – CATP Hà Nội do Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường chỉ huy, trong khi làm nhiệm vụ tại chốt Tân Mai-Trương Định, phát hiện có hai thanh niên điểu khiển xe máy mang BKS 98F4 - 8407 có dấu hiệu nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh để dừng xe để kiểm tra.

Thanh niên xăm trổ bị quật ngã sau màn rượt đuổi ngoạn mục

Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh, một trong hai thanh niên đã quay đầu bỏ chạy thục mạng. Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn, vây bắt hai thanh niên này. Chưa đầy 15 phút truy đuổi, hai thanh niên đã bị lực lượng chức năng khống chế để làm rõ hành vi vi phạm.

Vì số ma túy đá này mà đối tượng bất chấp nguy hiểm, bỏ chạy bạt mạng

Nhân thân của hai thanh niên được xác định gồm: Phạm Việt Thắng (1973), trú tại ngõ 167, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Nguyễn Văn Tình (1989), trú tại Tương Mai, Hà Nội.

Qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trong túi quần trước bên trái của Nguyễn Văn Tình, có một túi ví da màu nâu bên trong có 11 túi nilông chứa các tinh thể nghi là ma túy đá. Nguyễn Văn Tình khai nhận, đây là số ma túy đá mang theo người, đang trong quá trình di chuyển thì bị bắt.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường cho biết: “Khi thấy tổ công tác dừng xe hai đối tượng có thái độ lấm lét, và đối tượng ngồi sau bất ngờ nhảy xuống bỏ chạy thục mạng về hướng đường Tân Mai đi Đền Lừ. Tuy nhiên, đối tượng chỉ chạy được khoảng 50m thì bị cán bộ chiến sỹ trong tổ quật ngã, giải về chốt...”.