Cháy bảng hiệu trên tòa nhà 25 tầng, phố ngân hàng náo loạn

ANTĐ - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại đường Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP.HCM - được gọi là phố ngân hàng ở TP.HCM đã làm nơi đây náo loạn.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc 3h chiều nay 8/5, tại tòa nhà 25 tầng Maritime Bank Tower, địa chỉ 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. Vụ cháy dù được xác định là nhỏ, xảy ra ngay trung tâm quận 1, đường Nguyễn Công Trứ được gọi là phố ngân hàng nên làm nơi đây náo loạn.  
Cháy bảng hiệu trên tòa nhà 25 tầng, phố ngân hàng náo loạn ảnh 1
Lực lượng chữa cháy có mặt kịp tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên các bảo vệ tại tòa nhà phát hiện có cháy bảng hiệu quảng cáo tại khu vực tầng thứ 18. Các bảo vệ đã nhanh chóng ngắt hệ thống điện và dùng hệ thống chữa cháy bên trong tòa nhà dập tắt lửa kịp thời. 

“Lúc đó đang trong giờ làm việc, nghe tiếng chuông báo cháy tôi và mọi người trong văn phòng hô hoán rồi nhau đổ xô chạy ra khỏi tòa nhà”- chị N.N.T.K (SN 1987, nhân viên công ty Bizwell) cho biết. Thời điểm vụ cháy xảy ra, hàng trăn nhân viên của nhiều công ty hỗn loạn thoát ra ngoài bằng cầu thang bộ.
Cháy bảng hiệu trên tòa nhà 25 tầng, phố ngân hàng náo loạn ảnh 2
Hằng trăm nhân viên hoang mang vừa thoát ra khỏi tòa nhà.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận 1 và công an phường Nguyễn Thái Bình đã có mặt kịp thời nhưng vụ việc đã được xử lý.
 
Được biết, tòa cao ốc trên có trụ sở của ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (tức Maritime Bank) tại TP.HCM và có nhiều công ty thuê văn phòng tại đây.

Hiện cơ quan công an vẫn đang điều tra, xác định nguyên nhân của vụ cháy.