Cháu gái nợ tiền không trả, nhà nội liên tục bị "nã bom bẩn"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cháu gái nợ tiền không trả được, nhà ông nội bị nhóm đòi nợ thuê liên tục "tra tấn" ném "bom bẩn" để đe dọa, ép trả tiền thay.

Ngày 8-11, Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên cho biết đã triệu tập nhóm đối tượng ném sơn pha xăng, mắm tôm và gạch đá vào nhà dân lúc nửa đêm.

Cơ quan Công an triệu tập xử lý nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà người khác để đòi nợ

Cơ quan Công an triệu tập xử lý nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà người khác để đòi nợ

Trước đó, Công an xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động nhận được đơn trình báo của ông N.Q (ở xã Chính Nghĩa) về việc trong 2 ngày 3-10 và 7-10, một số đối tượng lợi dụng đêm khuya đã ném sơn pha xăng, gạch đá, mắm tôm vào nhà ông.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kim Động đã vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 6-11, Công an huyện Kim Động đã xác định và triệu tập các đối tượng gồm Dương Văn Khánh (SN 1992, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ), Nguyễn Văn Quốc (SN 2002, ở xã An Viên, huyện Tiên Lữ) và Trần Quang Tâm (SN 1992, ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên) đến cơ quan công an làm việc.

Quá trình đấu tranh, được biết gia đình ông Q có cháu nội là N.T.N.L (SN 1994, đã lấy chồng và đang trú tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động), từng vay tiền của Phạm Thị Hường (SN 1996, ở xã Vũ Xá, huyện Kim Động).

Do vậy Hường đã thuê các đối tượng thực hiện các hành vi ném chất bẩn vào nhà ông Q để gia đình ông sợ và phải trả tiền cho cháu gái. Hai bên thỏa thuận nếu đòi được số tiền sẽ chia đôi.

Vụ việc đang được cơ quan Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.