Châu chấu to như chim sẻ "tấn công" miền nam nước Nga

ANTĐ - Khu vực miền nam nước Nga đang gặp phải nạn  châu chấu quy mô lớn chưa từng thấy trong 30 năm qua. Hơn 80ha đất canh tác bị hàng triệu con châu chấu “tấn công”, trong đó, hơn 10% hoa màu đã bị lũ châu chấu ăn hết, Bộ Nông nghiệp Nga cho biết.
Châu chấu to như chim sẻ "tấn công" miền nam nước Nga ảnh 1

“Những con châu chấu có sải cánh rộng tới 12 cm, trông như chim sẻ nhỏ” - bà Tatiana Drishcheva, từ Trung tâm Nông nghiệp Nga, một tổ chức của chính phủ cho biết.

Theo truyền thông Nga, tình trạng châu chấu hoành hành là do biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cao và lũ lụt liên tục.