Cháu bé bị hoại tử cánh tay do cha mẹ đắp tro lên vết bỏng

ANTĐ - Khoa nhi, Viện bỏng Quốc gia vừa tiếp nhận một cháu bé bị hoại tử cánh tay do bố mẹ cháu đã đắp tro lên "chữa" bỏng.

Hai cha con cháu Lý A Q tại bệnh viện (ảnh trái). Cánh tay cháu Q
 đã bị hỏng và phải cắt bỏ do vết thương sâu và nhiễm trùng quá lâu (ảnh phải)

Bé Lý A Q, người Mông ở Mù Cang Chải, bị bỏng ở cánh tay. Khi sự việc xảy ra, thay vì đưa con đến bệnh viện cấp cứu, gia đình đã sơ cứu cho cháu Q bằng cách đắp tro bếp vào tay cháu bé. Sau khi đắp tro bếp khiến cho vết thương ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, gia đình mới chịu đưa cháu Q về khoa Nhi, Viện bỏng Quốc gia để cứu chữa.

Tại đây các bác sĩ xác định cánh tay bị bỏng của cháu Lý A Q đã bị hỏng và cần cắt bỏ đi.

Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu Q rất nghèo. Khi người cha đưa cháu Lý A Q về Hà Nội cấp cứu thì ở nhà mẹ cháu đang chuẩn bị sinh em bé.

(* Tên cháu bé đã được viết tắt)