Châu Âu tìm phương án giải quyết vấn nạn dân di cư

ANTĐ - Các nhà lãnh đạo châu Âu đã có cuộc hội đàm tại Brussels, Bỉ để thống nhất về việc tái định cư hàng chục nghìn người dân châu Phi đã đến Ý và Hy Lạp tị nạn.

Chủ tịch hội nghị thượng đỉnh, ông Donald Tusk đã kêu gọi các nước thành viên EU chia sẻ gánh nặng trong vấn đề người dân châu Phi vượt Địa Trung Hải để di cư bất hợp pháp tới các vùng đất châu Âu.

Theo số liệu mới nhất từ Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) cho thấy, chỉ riêng trong năm nay đã có 63.000 người vượt biển di cư tới Hy Lạp và 62.000 người khác tới Ý.

Ông Tusk cho biết, dự kiến 40.000 người nhập cư sẽ được phân bổ lại ở các quốc gia EU khác nhau trong 2 năm tới, tuy nhiên, không có một hạn mức về số người di cư được quy định cho từng nước.

Hàng nghìn người dân châu Phi vượt biển xin tị nạn ở vùng đất hứa "châu Âu"

“Các nhà lãnh đạo đã nhất trí rằng 40.000 người ở Hy Lạp và Ý sẽ được tái định cư tại các nước khác trong vòng 2 năm tới”, ông Tusk nói với các phóng viên và cho biết, bộ trưởng nội vụ các nước sẽ hoàn thiện đề án này vào cuối tháng 7-2015. Hiện, thông tin chi tiết về nơi ở mới của những người tị nạn vẫn chưa được quyết định.

Tuy nhiên, Anh và các nước Đông Âu đã từ chối chấp nhận hạn mức về số người di cư và sẽ chỉ giúp đỡ một cách tự nguyện. Hungary, nơi có hàng nghìn người di cư qua biên giới trên bộ, và Bulgaria, một trong những nước nghèo nhất EU, đều được miễn việc tiếp nhận dân tị nạn.

Đang có khoảng 3 triệu người dân Syria đang chạy trốn do cuộc nội chiến cũng góp phần làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu.

Cuộc khủng hoảng nợ của Hy Lạp cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp này và vào ngày cuối cùng của hội nghị (26-6), các lãnh đạo sẽ bàn về vấn đề Ukraine và chính sách với Nga.