Châu Âu cấm lưu hành 700 loại thuốc do Ấn Độ sản xuất

ANTĐ - Ngày 27-7, Ủy ban châu Âu (EC) đã ra thông báo, bắt đầu từ ngày 20-8 tới, tất cả các quốc gia thành viên EC sẽ ngừng bán 700 loại thuốc generic (thuốc có cùng gốc) do Công ty GVK Biosciences (Ấn Độ) sản xuất sau những phát hiện bất thường trong đợt thanh tra của các cơ quan y tế của Pháp hồi tháng 5-2014.

Theo EC, GVK đã không cung cấp các dữ liệu khi nghiên cứu những yếu tố cân bằng sinh học để được phép bán các loại thuốc ra thị trường. EC cho rằng, việc này là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như bảo vệ uy tín trong hệ thống cấp phép tiêu chuẩn của EU.

Châu Âu cấm lưu hành 700 loại thuốc do Ấn Độ sản xuất ảnh 1

GVK Biosciences sẽ thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ USD do lệnh cấm của EC

Lệnh cấm của EC có thể khiến Ấn Độ thiệt hại từ 1-1,2 tỷ USD/năm. Ấn Độ có thể khiếu nại với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) để châu Âu xem xét lại quyết định này.