Châu Âu cấm bay: Du lịch ngưng trệ

(ANTĐ) - Tro bụi núi lửa tại Iceland đang ảnh hưởng lớn tới giao thông hàng không châu Âu. Các chuyến bay đi/đến châu Âu bị đình trệ kéo theo hàng vạn khách du lịch bị mắc kẹt. Nếu lệnh cấm bay tiếp tục kéo dài, các hãng du lịch lữ hành sẽ thiệt hại lớn.

Châu Âu cấm bay: Du lịch ngưng trệ

(ANTĐ) - Tro bụi núi lửa tại Iceland đang ảnh hưởng lớn tới giao thông hàng không châu Âu. Các chuyến bay đi/đến châu Âu bị đình trệ kéo theo hàng vạn khách du lịch bị mắc kẹt. Nếu lệnh cấm bay tiếp tục kéo dài, các hãng du lịch lữ hành sẽ thiệt hại lớn.

Lệnh cấm bay ảnh hưởng tiêu cực tới ngành du lịch

Lệnh cấm bay ảnh hưởng tiêu cực tới ngành du lịch

Hàng không, du lịch đình trệ

Liên quan tới lệnh cấm bay tại châu Âu do tro bụi núi lửa Iceland phủ kín bầu trời, một số hãng lữ hành cho biết, mức độ ảnh hưởng tới du lịch Việt Nam ở thời điểm này chưa lớn. Hiện nay, tình trạng hủy tour từ Việt Nam đi châu Âu chưa xảy ra bởi phần lớn khách du lịch tập trung đi vào dịp 30-4. Cũng do ảnh hưởng của núi lửa hoạt động tại Iceland, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines (VNA) vừa thông báo hủy 4 chuyến bay từ Việt Nam đi/đến châu Âu trong ngày 18-4.

Tương tự, 2 chuyến bay tới Paris (Pháp) và Frankfurt (Đức) trong ngày hôm qua, 19-4 cũng phải hủy bỏ. Trước đó, hãng này cũng hủy bổ sung 2 chuyến bay ngày 17-4. VNA cũng thông báo thay đổi giờ bay của 2 chuyến bay khác trong các ngày 19 và 20-4. VNA cho biết, lịch khai thác các chuyến bay thường lệ và các chuyến bay bù từ ngày 18-4 giữa Hà Nội/TP Hồ Chí Minh và châu Âu (Paris, Frankfurt và Moscow) sẽ tiếp tục được cập nhật. VNA cam kết, hành khách của các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được VNA hỗ trợ không thu phí đối với các trường hợp hoàn lại vé, đổi ngày bay.

Đối với những đoàn khách du lịch Việt Nam đang ở châu Âu, các hãng lữ hành cam kết, nếu khách bị “kẹt” do lệnh cấm bay, sẽ được chăm sóc chu đáo, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách. “Các chi phí phát sinh do yếu tố khách quan (lệnh cấm bay do tro bụi núi lửa) sẽ được công ty du lịch tạm thời chi trả. Các hãng lữ hành sẽ phối hợp với các hãng hàng không và các bên liên quan chịu trách nhiệm về sự trì hoãn bay, đảm bảo ảnh hưởng ở mức thấp nhất với khách hàng” - đại diện Vietravel cho biết.

Thiệt hại nặng nếu kéo dài

Trong trường hợp lệnh cấm bay ở châu Âu tiếp tục kéo dài, các hãng lữ hành cho biết, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới du lịch Việt Nam. Tuy vậy, tùy theo quy mô hoạt động và lượng khách đã nhận, ảnh hưởng tới mỗi công ty lữ hành là khác nhau. Một hãng lữ hành cho biết, nếu như lệnh cấm bay kéo dài hơn 1 tháng nữa, sẽ không thể tránh khỏi việc những du khách Việt Nam đã mua tour đi châu Âu vào kỳ nghỉ 30-4 và 1-5 phải đình hoãn hoặc rời lại tour.

Trong trường hợp này, các công ty Việt Nam sẽ phải chịu thiệt hại không nhỏ. Đại diện Việtnam Tourism chia sẻ: “Thiệt hại với các hãng lữ hành là đáng kể bởi các tour châu Âu đều là tour cao cấp, có giá trị lớn. Nếu các hãng hàng không, khách sạn không chịu chia sẻ rủi ro, gánh bớt chi phí phát sinh trong trường hợp bất khả kháng này thì các công ty du lịch sẽ rất thiệt thòi”.

Hiện nay, các hãng lữ hành đang phối hợp với các bên liên quan để ưu tiên giải quyết lượng khách du lịch đang kẹt ở châu Âu cũng như khách châu Âu tại Việt Nam đang muốn về nước. Chính vì thế, các tour kế cận sẽ chỉ được giải quyết sau khi lượng khách trên được về nước. Đại diện Việtnam Tourism cho biết: “Các công ty du lịch thiệt đơn, thiệt kép. Bởi không chỉ khách Việt Nam đi du lịch châu Âu bị ảnh hưởng, có thể bị hoãn hoặc rời ngày đi dù lịch đã sắp xếp trước đó hàng tháng mà lượng khách châu Âu tới Việt Nam trong giai đoạn này cũng bị giảm nhiều. Đáng tiếc, lúc này đang bắt đầu thời kỳ cao điểm của khách châu Âu tới Việt Nam”.

Giá tour 30-4 tăng nhẹ

Trong khi lữ hành quốc tế bị ảnh hưởng, hoạt động du lịch nội địa vẫn diễn ra bình thường. Hướng tới đợt nghỉ lễ   30-4 và 1-5 tới, lượng tour đăng ký đã gần kín. Một số hãng lữ hành tuyên bố sẽ “đóng” tour trong vài ngày tới. Ông Nguyễn Minh Mẫn, quyền Trưởng phòng Truyền thông - Công ty Vietravel cho biết, hiện nay, lượng khách đăng ký tour nội địa dịp 30-4 đã đạt hơn 70%. Tương tự, tour nước ngoài cũng lên tới hơn 80%.

Do đó, Vietravel dự báo, chỉ nhận tour trong khoảng 1 tuần nữa. Đại diện Vietravel cho biết, do giá cước vận tải, giá thuê phòng khách sạn, giá dịch vụ đã tăng từ 1-3-2010 nên giá tour dịp 30-4 cũng bị “đội” lên khoảng 5% so với năm ngoái. “Tỷ lệ tăng giá tour là thấp hơn so với mức tăng các loại dịch vụ. Bởi các hãng hàng không, lữ hành đã phối hợp khá tốt để giảm giá, thực hiện chủ trương kích cầu du lịch” - ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Nam Anh

Hàng không châu Âu mới khởi động lại 30%

(ANTĐ) - Hôm qua 19-4, khoảng 30% chuyến bay trên toàn châu Âu đã hoạt động trở lại sau 4 ngày đứt đoạn vì tro bụi do hoạt động của núi lửa ở Iceland gây ra.

Người dân Đức chuyển sang tàu điện thay vì đợi máy bay
Người dân Đức chuyển sang tàu điện thay vì đợi máy bay

Cơ quan kiểm soát không lưu châu Âu (Eurocontrol) cho biết, ngày hôm qua không phận ở miền nam châu Âu, gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, một phần Italia và Pháp, Balkans, Bulgaria, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cửa trở lại với khoảng 8.000-9.000 chuyến bay trên tổng số 28.000 chuyến như lịch trình. Trước đó, ngày 18-4, nhiều hãng hàng không châu Âu như Lufthansa, Air France và British Airways đã tổ chức bay thử để kiểm tra mức độ an toàn và khẳng định không có vấn đề gì nghiêm trọng. Hiện vẫn còn khoảng hơn 6 triệu hành khách bị kẹt tại các sân bay trên toàn thế giới. Cũng trong ngày hôm qua, núi lửa ở Iceland lại gây ra các chấn động mạnh trong khu vực, song những đám tro bụi gây nhiễu loạn giao thông hàng không đã xuống thấp hơn, duy trì ở độ cao 2km. “Những chấn động mới cho thấy sự thay đổi trên bề mặt núi lửa. Có thể dung nham sắp phun trào” - Hjorleifur Sveinbjornsson, nhà địa chất thuộc Văn phòng Khí tượng Iceland cho biết.                                                      

B.T (Theo Chinanews)