Chất vấn 'nóng' về việc nhiều giáo sư, tiến sỹ y tế bị khởi tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã cùng Bộ trưởng Bộ Y tế giải đáp vấn đề sai phạm kinh tế trong bệnh viện dẫn đến một số giáo sư, tiến sĩ ngành y bị khởi tố được nhiều đại biểu Quốc hội nêu tại phiên chất vấn, sáng 10-11.

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đặt vấn đề về tiêu cực trong ngành y tế thời gian qua, với một số cán bộ vi phạm về đấu thầu.

Cho rằng bác sỹ "chuyên môn giỏi nhưng quản trị chưa tốt", ông Hoà đặt vấn đề: "Đã đến lúc tách bạch quản lý với chuyên môn chưa? Bộ trưởng có suy nghĩ gì?".

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, thời gian qua, Bộ Y tế đã có nhiều thay đổi về quản lý cũng như bổ nhiệm lãnh đạo bệnh viện.

"Với các bệnh viện, chúng tôi đều đề nghị có một lãnh đạo quản lý về kinh tế, có thể là tài chính, kế toán. Thời gian qua một số đơn vị đã triển khai vấn đề này. Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến đại biểu để việc quản lý ngành được minh bạch hơn, nhất là quản lý tài chính với các cơ sở y tế công lập", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Tranh luận vấn đề sai phạm kinh tế trong bệnh viện dẫn đến giáo sư, bác sĩ, tiến sĩ bị khởi tố, đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) cho rằng trả lời của Bộ trưởng Y tế là chưa thoả đáng.

Theo ông Cường, có trường hợp dù cấp phó có sai phạm thì trưởng bệnh viện vẫn phải chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu. Hay có những việc dù phân công cấp phó quản lý nhưng trưởng cũng phải quyết.

Ngoài ra, hàng năm đơn vị chức năng đều phải tiến hành kiểm toán những kinh phí sử dụng vốn sử dụng ngân sách; đối với những kinh phí sử dụng vốn của đơn vị thì phải kiểm tra hoạt động tài chính.

"Làm sao phát hiện ra sai phạm để ngăn chặn?", ông Cường đặt vấn đề và cho rằng đối với các vi phạm sau khi có thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thì các cơ quan chức năng liên quan cũng phải chịu trách nhiệm.

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) tranh luận với Bộ trưởng Y tế

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội) tranh luận với Bộ trưởng Y tế

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nói theo quy định của Đảng, Nhà nước thì người đứng đầu chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trong đơn vị.

Ở mỗi đơn vị, người đứng đầu chịu trách nhiệm thiết lập cơ chế làm việc, kiểm tra, giám sát và triển khai công việc. Do vậy, nếu đơn vị xảy ra sai phạm thì dù trực tiếp hay gián tiếp, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm.

"Chúng ta rất đau lòng vì những sai phạm xảy ra, nhưng phải xử lý đúng quy định", ông Long nói thêm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Thông tin thêm về vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và sự nghiệp y tế nói riêng, Trung ương, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, quy định liên quan.

Bộ Y tế cũng ban hành thông tư, nhưng thực tiễn có những vấn đề phát sinh ở một số cơ sở y tế, đó là người quản lý cơ sở y tế có năng lực về chuyên môn nhưng chưa có năng lực quản trị.

Dưới góc độ của ngành, Bộ trưởng Nội vụ cho biết sẽ phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu kỹ hơn vấn đề này, để làm sao đảm bảo như mong muốn vừa có năng lực chuyên môn, vừa có năng lực quản trị là tốt nhất.

Phát biểu giải trình thêm vấn đề đại biểu nêu, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết thời gian qua đã xảy ra nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý giá, không những giá thiết bị y tế, mà còn có cả giá trong lĩnh vực giáo dục, giá đất đều có lỗ hổng, cần phải hoàn thiện.

Trước tình hình trên, Bộ Tài chính và Bộ Y tế đã thảo luận và xây dựng Nghị định 98/NĐ-CP ngày 8-11-2021 để đưa phương thức từ công khai giá sang buộc phải kê khai giá và truyền dữ liệu về trung tâm của Bộ Y tế để quản lý.

"Khi đã kê khai, nếu bán giá sai sẽ bị xử phạt hành chính, thu hồi giấy phép hoạt động, thậm chí bị truy tố trước pháp luật", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Tập trung thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các nguồn lực chống dịch Covid-19

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Tại phiên chất vấn sáng 10-11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết Thủ tướng Chính phủ giao cho Thanh tra Chính phủ; và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao cho Kiểm toán Nhà nước trong năm 2022 tăng cường thanh tra, kiểm toán chuyên đề về việc huy động, sử dụng quản lý các nguồn lực vào công tác phòng, chống dịch ngăn chặn tham nhũng, lợi ích nhóm trong lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành y tế tăng cường giám sát, kiểm tra nội bộ trong ngành để kịp thời hướng dẫn làm đúng, tránh trường hợp khi các cơ quan chức năng vào thanh tra, kiểm tra thấy sai phải xử lý.