Chất lượng dân số chưa được cải thiện nhiều

ANTĐ - Tại Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) cho biết, mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh vẫn đang gia tăng nhanh, ước tính đã vượt quá 114/100. 

Chiến lược Dân số – Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020 đặt mục tiêu đến năm 2015 tỷ số này không vượt quá 113 bé trai/100 bé gái nhưng mục với tình hình hiện nay mục tiêu này khó đạt được. 

Cũng theo TS Dương Quốc Trọng, chất lượng dân số hiện nay hầu như chưa có sự cải thiện đáng kể, đặc biệt chất lượng nguồn nhân lực của nước ta vẫn còn thua kém rất nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế giới.