“Chất gây nghiện” facebook "công phá" giới trẻ

ANTĐ - Trung bình ở Việt Nam, cứ mỗi ba giây lại có người đăng ký dịch vụ facebook. Facebook được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi, tạo ra sức cuốn hút ghê gớm và tốc độ lan truyền mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ.

Theo một khảo sát gần đây nhất của WeAreSocial, một tổ chức có trụ sở chính ở Anh nghiên cứu độc lập về truyền thong xã hội toàn cầu cho biết: “Trong số 30.8 triệu người sử dụng Internet ở Việt Nam có trên 8,5 triệu người dùng facebook và đây là mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam cuối năm 2012”. Số người dùng facebook ở Việt Nam tăng thêm 500.000 chỉ trong 2 tuần, 28% người sử dụng Internet ở Việt Nam có tài khoản facebook. 

Trung bình ở Việt Nam, cứ mỗi ba giây lại có người đăng ký dịch vụ facebook. Chỉ một năm trước đây có khoảng 2,9 triệu người sử dụng facebook, nhưng hiện nay con số này đã tăng lên trên 8.5 triệu người – tăng gần 200%. Facebook được sử dụng ở mọi lúc, mọi nơi, tạo ra sức cuốn hút ghê gớm và tốc độ lan truyền mạnh mẽ, đặc biệt là trong giới trẻ.

Facebook dễ nghiện nhưng khó dứt…

Là một trong những người từng nghiện facebook, Bùi Đức Thành (SV năm 3 Đại học GTVT) chia sẻ: “Để "cai" được facebook mình đã mất gần hai tháng đấu tranh tư tưởng. Ban đầu mình sử dụng facebook vì thấy bạn bè ai cũng dùng. Tuy nhiên mới dùng được vài ngày mình đã biến nó trở thành một thói quen vô cùng tệ hại. Sáng ngủ dậy việc đầu tiên là bật máy tính online facebook, rồi cứ lúc nào có thể là mình lại lao vào chiếc máy tính chỉ để vào facebook cập nhật trạng thái, comment mọi người. Đôi khi ngồi học cầm sách được năm ba phút là lại facebook hàng tiếng đồng hồ. Nhiều lúc mải facebook mình còn quên làm bài tập thầy giao đến nỗi nhiều hôm lên lớp mới nhớ đến. Rồi còn nhiều đêm thức đến gần 3 giờ sáng chỉ để facebook với mọi người. Chỉ sau hai tháng dùng facebook mà lúc nào mình cũng nghĩ đến việc vào facebook bất cứ mọi lúc và mọi nơi. Bạn bè mình cũng vậy, nhiều bạn đến lúc thi cuối kỳ được nghỉ ôn. Ôn thi chẳng thấy chỉ thấy ăn, ngủ… và facebook”.

Giới trẻ ngày càng nhiều người "nghiện facebook"

"Đến với facebook được gần hai năm, thực sự mình cảm thấy nó có hại nhiều hơn là có lợi. Facebook có thể giúp mọi người có thêm nhiều bạn, chia sẻ những kinh nghiệm, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống và nhiều tiện ích hữu dụng khác… Tuy nhiên facebook chỉ có lợi khi bạn biết kiểm soát nó, bởi nó có thể ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống của bạn rất nhiều. Một thời gian thói quen sinh hoạt của mình bị đảo lộn khi trở thành “nô lệ” của facebook. Buổi tối đi ngủ trước 12h đổi thành 3h sáng. Giờ ăn cơm cũng ôm chiếc máy tính để vào facebook. Tệ hại hơn là vào kỳ thi cuối kỳ năm nhất, do dành hết thời gian ôn thi vào facebook nên kết quả thi của mình đã tụt dốc thê thảm. Đây có lẽ là kết quả của đa số các bạn sinh viên “nghiện” facebook chứ không phải riêng mình". Đó là chia sẻ của bạn Vũ Ngân Hà (SV năm 2 ĐH Sư phạm Thái Nguyên).

Bà Hoàng Thị Thủy (ở đường Hoàng Hoa Thám, TP Hà Nội) có con đang học THPT tâm sự: “Con tôi chuẩn bị sang năm là thi đại học rồi mà cứ có thời gian là cháu lại truy cập Facebook  để tán chuyện với bạn bè. Tôi nói thế nào cũng không chịu nghe, kiểm soát bằng máy tính bàn thì cháu vào bằng máy điện thoại. Thu máy điện thoại thì cháu ra quán "net" để giải tỏa nhu cầu vào facebook. Tôi và rất nhiều các bậc phụ huynh rất lo lắng về vấn đề này”.

Hội chứng nghiện facebook khiến nhiều bạn trẻ tiêu tốn  thời gian, sức khỏe dẫn đến chểnh mạc học hành, kết quả học tập sa sút. Mất tập trung cho việc học tập đã đành, các em học sinh, sinh viên có nhiều nguy cơ bị lây nhiễm những thói hư, tật xấu bởi các mối quan hệ trên facebook, vì ở độ tuổi này các em chưa có nhận thức chín chắn, nên dễ bị lôi kéo và ảnh hưởng bởi tác động xấu của thế giới “ảo”. Đã có không ít các bạn trẻ tin vào những mỗi tình “ảo” nhanh chóng qua facebook để rồi có không ít các bạn trẻ dính vào vòng lao lý.

Giới trẻ dùng facebook để thể hiện cái tôi

Một giảng viên tâm lý học cho biết: Tâm lý con người bao giờ cũng thích thể hiện mình, đặc biệt giới trẻ lại càng luôn muốn khám phá, chinh phục và thể hiện cái tôi. Vì vậy giới trẻ tìm đến thế giới ảo là điều dễ hiểu. Dưới góc độ tâm lý, nhiều người trong cuộc sống thực họ gặp khó khan trong việc bộc lộ cảm xúc và thường họ không tìm được sự đồng điệu. Do đó mặt tích cực lớn nhất của facebook là người ta dễ dàng chia sẻ với nhau những điều thầm kín, riêng tư, những lo âu, khủng khoảng… và khiến nhiều người giải tỏa được tâm lý, vui vẻ hơn, lạc quan hơn….

Các nghiên cứu gần đây cho thấy, bản thân nút “like” và “comment” trên facebook có một sức gây nghiện mạnh như các bạn sử dụng chất kích thích vậy.  Nhiều người đăng status (trạng thái), tấm hình chỉ với mục đích “câu like”. Like chứng tỏ mọi người chú ý đến mình, chứng tỏ mình đẹp, mình giỏi giang, mình nói hay… Người ta tìm đến với những mối quan hệ ảo trên mạng, như một thứ để giải phóng cuộc sống của chính mình mà trong thế giới thật họ không tìm được điều đó.

Không thể có công thức chung cho những người nghiện facebook. Cũng không thể bắt họ dừng sử dụng mạng xã hội đang rất phổ biến này mà chỉ có thể từng bước hạn chế nó. Quan trọng nhất là do nhận thức và sự quyết tâm của mỗi người khi sử dụng facebook mà thôi.