Chặt đứt đường dây lô đề quy mô lớn vùng giáp biên

ANTĐ - Ngày 8-10, CAH Hướng Hóa, Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây lô đề có quy mô lớn tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá. Tại hiện trường đã bắt giữ 4 đối tượng với số tiền tang vật 46 triệu đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Qua một thời gian điều tra, trinh sát nắm được đối tượng Hoàng Thị Mộng Mai (SN 1954, trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo) là người cầm đầu ổ lô đề trên địa bàn thị trấn Lao Bảo.

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 28-9, Công an huyện Hướng Hóa đã bất ngờ khám xét và bắt giữ đối tượng Mai và 3 người liên quan gồm Hà Công Chính (SN 1988, trú tại khóm Đông Chính, thị trấn Lao Bảo); Võ Mốt (SN 1972, trú tại xã Tân Thành); Trần Thị Thảo (SN 1978, trú tại khóm Đông Chín, thị trấn Lao Bảo) khi đang tổ chức ghi đề.

Khám xét tại hiện trường lực lượng Công an đã thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt, 20 triệu đồng ghi ở phơi đề cùng tang vật gồm 3 máy fax, sổ sách ghi chép. Trong quá trình thu thập chứng cứ và lời khai của đối tượng Mai, cơ quan điều tra tiếp tục bắt thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn An (trú tại khóm Xuân Phước, thị trấn Lao Bảo); Nguyễn Hữu Thắng (trú tại khóm Tây Chính, thị trấn Lao Bảo); Nguyễn Thế Kiệt (trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo). Đây là 3 đối tượng thường xuyên ghi đề cho các con bạc ở trên địa bàn, sau đó chuyển sang cho Mai bằng máy fax.

Công an huyện Hướng Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.