Chào đón tân vương

(ANTĐ) - Với 49 điểm có được và bỏ xa đội bám đuổi đến 15 điểm, SG.Xuân Thành đã trở thành tân vương giải hạng Nhất quốc gia 2011 sớm trước 5 vòng đấu.

Chiều 12-7 giải hạng Nhất tiếp tục với 7 cặp đấu vòng 21. Tâm điểm của vòng đấu chính là cuộc độ sức giữa đội đầu bảng SG.Xuân Thành với XSKT.Cần Thơ trên sân Thống Nhất, trận đấu mang tính quyết đinh đến ngôi vô địch của giải.

Hơn hẳn đội khách về mọi mặt, thầy trò HLV Lư Đình Tuấn dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo và giành chiến thắng chung cuộc 7-3 để tiếp tục chuỗi trận bất bại suốt từ đầu mùa giải đến nay. Quan trọng hơn, với việc 2 đội bám đuổi là Than Quảng Ninh (hòa Hà Nội 2-2) và SQC.Bình Định (thua 0-3 trước BHTS.Quảng Nam) không thắng, SG.Xuân Thành đã chính thức lên ngôi vô địch sớm hơn 5 vòng đấu.

SG.Xuân Thành sớm vô địch trước 5 vòng đấu.

 Song đây cũng không phải là một kết quả bất ngờ, thậm chí còn được giới chuyên môn dự đoán từ khá lâu khi đội bóng Sài thành băng băng về đích với chuỗi 21 trận bất bại từ đầu mùa giải đến nay. Trước thềm mùa giải, ông bầu Nguyễn Đức Thụy đã sớm khẳng định quyết tâm thăng hạng cho đội bóng của mình bằng việc chiêu mộ hàng lọat những cái tên “khủng” như bộ đôi trung vệ đắt giá Phước Tứ - Minh Đức, tiền đạo tuyển quốc gia Sỹ Mạnh hay cựu “vua phá lưới” V-League, Huỳnh Kesley.

Phải đến 5 vòng đấu nữa, giải hạng Nhất mới hạ màn song có lẽ, chuỗi trận còn lại đã không còn quá quan trọng và chỉ mang ý nghĩa thủ tục với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn. Việc họ cần làm lúc này là chờ đợi ngày được dâng cao chiếc cúp sau lượt trận cuối ngày 20-8 tới. Như vậy, SG.Xuân Thành đã trở thành đội bóng đầu tiên của hạng Nhất giành vé thăng hạng V-League mùa giải 2012.

Bên cạnh đó, danh hiệu vua phá lưới giải năm nay nhiều khả năng sẽ thuộc về tân vuơng giải hạng Nhất này khi cả 2 cái tên dẫn đầu danh sách ghi bàn tại thời điểm này là Huỳnh Kesley và Nsi Jose (cùng có 14 bàn thắng) đều thuộc SG.Xuân Thành.

SG.Xuân Thành là đội bóng đá trẻ, chính thức thi đấu ở giải hạng Nhất ở mùa giải năm 2011 và giành luôn chức vô địch ngay lần đầu tiên góp mặt. Sau nhiều lần đổi tên từ Hòa Phát V&V thi đấu ở giải hạng nhì và giành quyền lên hạng, sau đó chuyển qua Hà Tĩnh và cuối cùng là SG.Xuân Thành như hiện tại.