Chặn nguồn tội phạm: “Đánh” có trọng tâm, trọng điểm

ANTĐ - Đang diễn ra một kế hoạch lớn của toàn lực lượng Công an Hà Nội - chặn nguồn tội phạm - thông qua việc thực hiện tổng kiểm tra, kiểm soát hành chính các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố. Nói như Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP: “Kế hoạch tổng kiểm tra này (Kế hoạch số 38), chính là sự nối dài, khép kín của mô hình 141.

Chưa “ấm chỗ” đã bị “sờ gáy”

Nhóm thanh niên có biểu hiện bất minh bị Đồn Công an Bắc Đuống phát hiện, xử lý

Trụ sở Đồn Công an Bắc Đuống, huyện Gia Lâm, sáng 27-3 tấp nập CBCS các đội Hình sự, Quản lý hành chính và Ma túy xuống phối hợp cùng Đồn để xác minh, phân loại 9 trường hợp không mang theo giấy tờ tùy thân bị đưa về từ một trang trại ở thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường. Trực tiếp Thượng tá Đỗ Đức Cường - Phó trưởng CAH chỉ đạo các mũi xác minh để dựng lên nhân thân của số thanh niên nghi vấn. Sáu trên 9 đối tượng là người tỉnh ngoài; một trong số đó có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hàng loạt thông tin khiến công tác xác minh nhân thân đòi hỏi sự khẩn trương, chính xác; tại nơi mà 9 đối tượng có mặt, lưu trú trước đó gần 12 tiếng đồng hồ là của Nguyễn Đăng Ngọc, SN 1975, đối tượng đang bị CAH Gia Lâm truy nã về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khám xét tại đây, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 khẩu súng kíp, 1 súng bắn điện cùng hơn chục dao, kiếm, liềm các loại. Ngọc tàng trữ hung khí, vũ khí để làm gì? Mục đích sự xuất hiện của nhóm đối tượng người ngoại tỉnh tại trang trại? Những câu hỏi trên nhanh chóng được CAH Gia Lâm làm sáng tỏ, bởi ít phút sau khi 9 đối tượng nghi vấn bị đưa về trụ sở công an, Nguyễn Đăng Ngọc đã đến đầu thú.

Trung tá Hoàng Xuân Trường - Trưởng Đồn Bắc Đuống cho biết: “14h30 ngày 26-3, Đồn Bắc Đuống nhận được thông tin về sự xuất hiện của nhóm đông thanh niên có biểu hiện nghi vấn ở khu trang trại thôn Lại Hoàng. Trong nửa tiếng đồng hồ, tổ công tác của Đồn đã có mặt, thực hiện biện pháp kiểm soát hành chính số thanh niên trên. Bước đầu, cả 9 đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân. Cơ quan công an đặt nghi vấn về sự xuất hiện này, bởi nơi đến của nhóm thanh niên chính là nhà của đối tượng đang trốn lệnh truy nã”.

Động thái tiếp nhận, xử lý nhanh thông tin về các đối tượng có biểu hiện bất minh tụ tập tại địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở lưu trú, là yêu cầu quan trọng mà Kế hoạch 38 đặt ra. Ít ngày trước vụ việc tại khu trang trại của Nguyễn Đăng Ngọc, tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, CAP Thanh Lương và đội QLHC về TTXH cũng đã kịp thời phát hiện, phá “ổ” bay ở một nhà trọ trong ngõ 153 đường Trần Khát Chân. Lúc đó khoảng 1h sáng, tổ công tác liên ngành CAP và đội nghiệp vụ quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tại khu nhà trọ ngõ 153 Trần Khát Chân, đã phát hiện ánh sáng đèn nhấp nháy liên hồi từ một nhà trọ. Áp sát, lực lượng chức năng nhận thấy tiếng nhạc đang rền rĩ phát ra, mặc dù khách trọ đã chủ ý dùng khăn, giẻ nhét kín các khe hở cửa sổ, cửa chính. Bất ngờ kiểm tra, lực lượng công an đếm được tổng cộng 11 đối tượng đang lắc lư theo tiếng nhạc. Xác minh sơ bộ cho thấy, 9 đối tượng trong số này là người tỉnh ngoài; 5 đối tượng phản ứng dương tính với ma túy. Đáng chú ý, có 3 nữ “dân bay” là học sinh một trường THPT ở thị trấn Hữu Lũng, Lạng Sơn, đã bỏ học, trốn xuống Hà Nội chơi. 

“Nóng” không kém ngoài đường

“Thời gian qua, công tác quản lý nhân, hộ khẩu nói chung, quản lý tạm trú, lưu trú đã góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Tuy nhiên, một số địa bàn vẫn còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Vẫn còn hiện tượng các đối tượng hoạt động lưu động từ tỉnh ngoài về lợi dụng cư trú ẩn náu trong các cơ sở kinh doanh lưu trú, rồi các đối tượng bỏ nhà đi che giấu nhân thân, thuê phòng trọ tụ tập thành băng nhóm hoạt động trộm cắp, cướp…”, Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá.

Kế hoạch 38 được triển khai từ 1-3-2012, với mục tiêu phát hiện, xử lý các đối tượng tạm trú, lưu trú có biểu hiện nghi vấn. Chủ trương CATP đặt ra thông qua việc thực hiện Kế hoạch 38, đó là nối dài và khép kín hiệu quả của mô hình tuần tra liên lực lượng CSHS - CSCĐ - CSGT (mô hình 141). Nếu như “141” chú trọng “đánh” các biểu hiện vi phạm pháp luật tại các tuyến, địa bàn công cộng, thì Kế hoạch 38 “siết” chặt công tác quản lý kinh doanh lưu trú, đặc biệt phát hiện và xử lý những hiện tượng tụ tập, lưu trú bất minh trong các nhà nghỉ, khách sạn, nhà trọ. Hơn 20 ngày đầu thực hiện Kế hoạch 38, kết quả kiểm tra, xử lý các công an các quận, huyện, thị xã cho thấy, biểu hiện hoạt động phạm tội trong các cơ sở lưu trú “nóng” không kém ngoài đường. Nhiều địa bàn đã thực hiện tốt Kế hoạch 38, như: CAQ Cầu Giấy, qua kiểm tra 10 cơ sở lưu trú đã phát hiện, bắt giữ 6 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. CAP Trung Tự, quận Đống Đa kiểm tra khách sạn “96” phố Đặng Văn Ngữ đã bắt quả tang 6 “dân bay”, thu trên 500 viên ma túy tổng hợp. CAP Ngọc Lâm phối hợp cùng đội CSĐT tội phạm ma túy CAQ Long Biên kiểm tra khách sạn Hà Nội - ASEAN 2 tại đường Nguyễn Văn Cừ, bắt 5 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu 2 bộ coóng, 2 khẩu súng bắn đạn ghém và 8 viên đạn. Mới đây, qua truy xét mở rộng vụ án trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô, CAQ Hai Bà Trưng đã “hốt” trọn 4 đối tượng trộm cắp tại một nhà trọ ở thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh…

(Còn nữa)