Chặn nguồn thực phẩm bẩn “đổ bộ” vào thị trường dịp cuối năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, phòng chống các loại tội phạm, vi phạm về môi trường và chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) về môi trường, CATP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong lực lượng; đồng thời phối hợp với đơn vị chức năng kiểm tra, phát hiện hàng loạt cơ sở kinh doanh thực phẩm bẩn, không rõ nguồn gốc…
Hàng tạ lườn ngỗng lậu được lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ của Lưu Trung Đức

Hàng tạ lườn ngỗng lậu được lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và thu giữ của Lưu Trung Đức

Chờ cơ hội… bung hàng!

Sau thời gian trinh sát, ngày 12-1-2021, Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, phối hợp Đội QLTT số 11 (Cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại Thôn Hạ (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội).

Tại đây, tổ công tác liên ngành đã thu giữ hơn 300kg lườn ngỗng do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh hợp pháp của Lưu Trung Đức (SN 1990, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Theo lực lượng chức năng, toàn bộ số lườn ngỗng trên được Lưu Trung Đức thu mua trôi nổi trên thị trường, sau đó đóng gói, in nhãn mác, bao bì giả lườn ngỗng xuất xứ của Nga. Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 31-12-2020, Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội phối hợp Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) tiến hành kiểm tra kho đông lạnh ở đường Lương Thế Vinh (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện trong kho hàng của Công ty TNHH Gaon Food có địa chỉ nằm trên đường Lương Thế Vinh (thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) chứa mực một nắng, cá bò khô, cá ngừ, cá thu, táo khô, mực khô xé, thịt lợn đóng khay, thịt lợn, ớt bột… không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tổng số hàng thu giữ trên có trọng lượng 1,1 tấn. Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan chức năng đã tiến hành ra quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Gaon Food với số tiền 70 triệu đồng về hành vi “Hàng thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ”, đồng thời tiêu hủy trên 1,1 tấn hàng hóa thực phẩm thu giữ tại công ty trên.

Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội, cho biết, theo quy luật vào dịp cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm, bánh, kẹo tăng đột biến.

“Nguy cơ các loại sản phẩm không bảo đảm ATTP, sản phẩm giả, nhái và sản phẩm không có nguồn gốc, xuất xứ xuất hiện trên thị trường vào dịp cuối năm, Tết Nguyên đán là rất cao. Triển khai và quán triệt nghiêm túc kế hoạch của CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường đã xây dựng và triển khai kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP Hà Nội dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện, thu giữ nhiều thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH Gaon Food không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện, thu giữ nhiều thực phẩm đông lạnh của Công ty TNHH Gaon Food không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Chủ đồng phòng ngừa

“Đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động điều tra cơ bản, nắm tình hình, kịp thời đề xuất các biện pháp phòng ngừa, xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án, kiểm tra xử lý nghiêm các hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường, ATTP. Để đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm, ngoài các biện pháp siết chặt quản lý, tăng cường thanh tra, kiểm tra, các cơ quan chức năng cần tăng cường phổ biến, tuyên truyền cho người tiêu dùng trong việc sử dụng thực phẩm. Đặc biệt là phổ biến kiến thức, thực hành hướng dẫn lựa chọn, bảo quản và sử dụng thực phẩm an toàn”, Đại tá Trần Anh Tuấn thông tin.

Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến, Đội trưởng Đội 4, Phòng Cảnh sát PCTT về môi trường CATP Hà Nội cho biết, dịp cuối năm nhu cầu tiêu dùng đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm của người dân tăng cao. Đây là thời điểm “vàng” cho các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Do thói quen của người dân, vào dịp Tết thường ra các chợ mua hàng của những người không có địa điểm kinh doanh cố định, không có địa chỉ rõ ràng, sẽ dễ mua phải thực phẩm “bẩn!

"Quá trình triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm, đơn vị chủ động bám sát địa bàn, siết chặt quản lý, tăng cường kiểm tra ATTP thời điểm này là nhiệm vụ then chốt. Tuy nhiên, cùng với các biện pháp phòng ngừa của đơn vị chức năng, bản thân người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức pháp luật và cẩn trọng trong việc mua và sử dụng các loại thực phẩm”, Trung tá Vũ Thị Hoàng Yến chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Ngọc Cầm - Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát PCTP về môi trường CATP Hà Nội chia sẻ, vào dịp cuối năm, hoặc giáp Tết Nguyên đán là thời điểm thuận lợi cho nhiều đối tượng buôn bán thực phẩm “bẩn”, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ bùng ra thị trường bán cho người tiêu dùng. Để ngăn chặn tình trạng nhập lậu thực phẩm dịp cuối năm, các cơ quan chức năng cần có sự phối hợp đồng bộ, triển khai nhiều biện pháp và giải pháp quyết liệt.

Qua các vụ việc được lực lượng chức năng phát hiện vừa qua cho thấy, cũng giống như các loại tội phạm khác, khi hành lang pháp lý càng siết chặt, chế tài xử lý mạnh thì các đối tượng vi phạm lại càng tinh vi. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng từ khâu thu mua, vận chuyển, tích trữ, xé lẻ hàng để bán rất khôn ngoan.

“Các đối tượng ngụy trang dưới vỏ các loại hàng hợp pháp và trà trộn vào những loại hàng hóa khác để vận chuyển, tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Do vậy, các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát khu vực cửa ngõ, biên giới, đường mòn, lối mở để ngăn chặn hàng hóa thẩm lậu vào sâu trong địa bàn; xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá tận gốc các đường dây buôn bán, vận chuyển hàng cấm từ nước ngoài vào trong nước”, Trung tá Nguyễn Ngọc Cầm nhấn mạnh.