Chặn đứng tội phạm manh động

ANTĐ - Sau vụ nổ mìn cướp cửa hàng vàng xảy ra ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô có loạt tin bài phản ánh, nhiều bạn đọc đã phản hồi về thực trạng tội phạm đang trẻ hóa và ngày càng manh động.

Đối tượng Tạ Hải Hà (20 tuổi) và Tạ Văn Thanh (25 tuổi) 

cùng hiện trường vụ nổ khủng khiếp chúng gây ra

“Pháp luật phải xử thật nặng tay những kẻ này. Thật không hiểu nó nghĩ gì mà lại liều lĩnh như vậy? Không biết nếu pháp luật vẫn khoan hồng thì còn bao nhiêu kẻ như thế này nữa” - bạn đọc tên Trung.

“Cái mặt nhìn gian thật đấy. Nên xử thật nặng để làm gương cho những kẻ có ý định ngông cuồng, dã man như vậy... Đúng ra phải xử lăng trì mới đủ sức răn đe” - bạn đọc Bùi Khải.

“Những tên cướp này quả thật cực kì manh động. Ban ngày ban mặt hành động giữa trung tâm Thủ đô, tự hỏi còn chỗ nào an toàn nữa đây. Phải chăng đây là kết quả của “hậu vụ án Lê Văn Luyện?” - bạn đọc Sơn Lân.

“Phải xử bắn mấy tụi này. Lười biếng, không chịu làm ăn lương thiện, mà chỉ nhăm nhe xài tiền của người khác. Đáng tội chết” - bạn đọc Nguyen Kim Anh.

Trong khi đó, bạn đọc Nguyen Quang Thang cho rằng: “Lại thêm một Lê Văn Luyện nữa! Cũng may mà không có người vì hắn mà mất mạng. Những thằng như thế này phải tử hình!”.

“Hiện nay các đối tượng lưu manh tỉnh ngoài rất manh động, đề nghị cơ quan công an khi kiểm tra các đối tượng nghi vấn có hàng nóng cần chú ý nhiều cả vào đối tượng tỉnh ngoài. Riêng trường hợp này cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật, nổ mìn giữa Thủ đô đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân” - bạn đọc Nhatlinh.

“Đá túi đựng quả mìn ra ngoài như thế thì bản thân chủ nhà và ngôi nhà sẽ giảm bớt rủi ro. Nhưng những người đi đường thì sao? Liệu đây có phải là biện pháp tối ưu không?” - bạn đọc Nguyễn Ngọc Nam đặt vấn đề dưới góc độ khác.

Bạn đọc Đỗ Văn Dũng phản hồi: “Tôi không nghĩ đó là hành động khôn ngoan của chủ hiệu vàng. Chỉ vì tiền mà ông ta ném mìn ra ngoài đường. Nếu chủ hiệu không động vào túi thì 100% bom sẽ không phát nổ. Kể cả kẻ cướp có lấy được tiền đi chăng nữa thì nó có chạy được không? Các chú, các bác, các bạn thử suy nghĩ xem đó là hành động thông minh nhanh trí hay là hành động...?”. 

“Cơ quan an ninh cần truy tìm nguồn gốc vật liệu nổ để ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn. Chứ để kiểu này thì mất an ninh cho xã hội quá!” - bạn đọc ký tên HÔP viết.

“Tội phạm ở Việt Nam hiện nay rất manh động, sẵn sàng dùng vũ khí nóng chống trả khi bị phản ứng. Tại sao các loại dao, kiếm, đặc biệt là súng lại mua được một cách dễ dàng như vậy? Không kiểm soát được sao?” - bạn đọc Thiên Kim đặt câu hỏi và cho rằng: “Cảnh sát cần phải mạnh tay hơn nữa. Tôi thấy Cảnh sát Việt Nam còn hiền quá, chứ ở nước ngoài cảnh sát có quyền hạn rất lớn, nếu tội phạm chỉ cần có ý đồ chống trả là cảnh sát có quyền bắn hạ mà được luật pháp cho phép. Tuy nhiên Cảnh sát Việt Nam cũng phải có kỹ năng kiềm chế và khống chế”.

Tiếp cận dưới một góc độ hoàn toàn khác, bạn đọc Phạm Dũng đề nghị: “Nên tiến tới cấm kinh doanh vàng theo kiểu này, rất khó kiểm soát về thuế, lẫn an ninh. Ở nước ngoài có tiền mua được vàng đâu có dễ? Còn ở Việt Nam đâu đâu cũng có cửa hiệu vàng! Chúng ta đang tụt hậu về quản lý ở nhiều lĩnh vực so với các nước rồi”.