Chặn đứng nguy cơ mất ANTT tại chợ xe máy cũ Dịch Vọng

ANTĐ - Là chợ mua bán xe máy cũ lớn nhất Hà Nội, lại nằm sát khu vực đông người như tuyến đường Cầu Giấy, chùa Hà nên công tác đảm bảo ANTT tại chợ xe máy  Dịch Vọng luôn được Ban chỉ huy CAP Dịch Vọng, quận Cầu Giấy đặc biệt coi trọng. 

Chặn đứng nguy cơ mất ANTT tại chợ xe máy cũ Dịch Vọng ảnh 1CAP Dịch Vọng tuyên truyền ANTT, hướng dẫn chủ cửa hàng cách thức sử dụng bình chữa cháy 

Siết chặt an ninh trật tự

Trái với cảnh lộn xộn như thời gian trước đó, nay, tại khu vực phố Chùa Hà khá thông thoáng, không còn cảnh người dân lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh. Ngay cả cánh buôn xe cũng không ngồi vẫy khách mỗi khi thấy ai đi qua, thay vào đó là biển chỉ dẫn nơi mua bán được niêm yết công khai trên các dãy kiốt. Tất cả các kiốt, cửa hàng đều để gọn gàng phương tiện. Ở dọc các lối đi, những hàng xe máy được xếp ngay ngắn, thẳng tắp. Người dân có thể dễ dàng đi bộ hoặc đi xe vào trong khu chợ để tìm hiểu, mua sắm phương tiện theo ý thích. Tuy nhiên, do diện tích chợ chật hẹp nên tất cả khách hàng đều được khuyến cáo nên gửi xe ở ngoài bãi trông giữ, tránh gây ùn tắc giao thông trong chợ.

Hỏi chuyện anh Nguyễn Đình Quang, chủ một kiốt trong chợ mua bán xe máy cũ về tình hình kinh doanh của mình, anh Quang vui vẻ cho biết: “Kể từ khi sắp xếp lại khu chợ, vệ sinh môi trường trong khu vực này đã được cải thiện rõ rệt. Từ Cảnh sát khu vực đến Cảnh sát trật tự đều nhắc nhở người dân, chủ cửa hàng chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký kinh doanh, mua bán phương tiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngay cả việc nhỏ nhất như thu gom rác, giờ đây những chủ kinh doanh mua bán xe máy cũ trong khu chợ cũng có ý thức hơn, vừa đảm bảo môi trường vừa tránh gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chính bản thân mình”.

Trung tá Đặng Quốc Bình, Phó trưởng CAP Dịch Vọng chia sẻ: “Tất cả các chủ cơ sở đăng ký kinh doanh trong chợ đều được CAP yêu cầu ký cam kết đảm bảo ANTT, vệ sinh môi trường. Việc mua bán giữa chủ cửa hàng với khách phải được thỏa thuận trên tinh thần hiểu biết, đúng pháp luật, nhằm tránh xảy ra tình trạng lừa đảo. CAP cũng nghiêm cấm các trường hợp cò mồi, sử dụng chiêu trò để lừa đảo người bán hoặc khách hàng. Ngoài ra, tuyệt đối không để xảy ra cãi vã, xô xát, gây mất ANTT trong và ngoài khu vực chợ”.

Phòng ngừa “bà hỏa” 

Do diện tích khu chợ khá nhỏ hẹp, lại nằm ngay sát khu dân cư và trục đường chính Cầu Giấy, nên công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) được Ban chỉ huy CAP Dịch Vọng đặc biệt coi trọng. “Đặc thù kinh doanh trong chợ là xe máy, đồ cũ, lại liên quan nhiều đến các chất dễ bắt lửa như xăng, dầu, nhựa, chính vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy nổ trong khu chợ rất cao. Chỉ cần một động tác như hút thuốc lá vứt đầu lọc xuống đất dính đầy xăng, một phút bất cẩn, lơ đễnh của chủ cửa hàng, kiốt hay khách hàng đến mua bán cũng sẽ gây ra hậu quả nặng nề. Hơn ai hết, chính chủ cửa hàng, kiốt phải là những người đầu tiên nhận thức được vấn đề này và thực hiện nghiêm quy định PCCC đã được ban hành” - Thiếu tá Bùi Đăng Trung, Trưởng CAP Dịch Vọng cho biết.

Điều dễ nhận thấy nhất về công tác chủ động PCCC của các chủ kiốt trong khu chợ này là những bình bọt cứu hỏa được treo ngay ngắn ở trước, trong khu vực kinh doanh. Con số 100% chủ cửa hàng tại chợ xe máy Dịch Vọng đều trang bị các thiết bị PCCC có lẽ là khá ấn tượng so với các khu chợ trên toàn thành phố. Tất cả 100% cửa hàng, ki ốt đều được CAP Dịch Vọng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, nhắc nhở, đảm bảo tuyệt đối an toàn PCCC. Những khẩu hiệu, quy trình xử lý sự cố cháy ở các cấp độ đều được CAP và cơ quan chức năng niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát nhất trong khu chợ.

Hàng ngày, lực lượng Cảnh sát trật tự đi tuần tra, đảm bảo TTATGT, TTĐT trên khắp các tuyến đường ở địa bàn. Buổi tối và ban đêm, tổ Cảnh sát hình sự tuần tra mật phục chống trộm cắp, móc túi, cướp giật. Công tác tuyên truyền phòng chống trộm cắp không chỉ được phổ biến đến các chủ cửa hàng, mà còn tập trung cả vào các khu dân cư xung quanh khu chợ xe máy. “Chẳng có gì là thừa, bởi phòng bệnh bao giờ cũng hiệu quả hơn chữa bệnh. Từ người dân đến các chủ cửa hàng, ki ốt nhận thức rõ vấn đề, nâng cao ý thức đảm bảo ANTT, phòng chống trộm cắp, cháy nổ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho bản thân mới là biện pháp hữu hiệu nhất” - Thiếu tá Bùi Đăng Trung khẳng định.

Tin cùng chuyên mục